[Tin nhanh tối 30-5-2021] Xác định nguyên nhân tử vong của thầy giáo nghi nhảy cầu tự tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 30-5-2021 gồm các nội dung chính sau: Bộ Y tế đề nghị Bắc Ninh tiêm xong số vaccine được cấp trước ngày 10-6; Bắt giữ 57 tấn hàng hóa không có hóa đơn nhập từ Campuchia về Việt Nam; Xác định nguyên nhân tử vong của thầy giáo nghi nhảy cầu tự tử; Tên cướp giật dây chuyền vàng bị bắt sau 20 giờ gây án; Phà chở gần 300 người bốc cháy dữ dội ở Indonesia; Bé gái 2 tuổi gia nhập nhóm IQ cao nhất thế giới.

Bộ Y tế đề nghị Bắc Ninh tiêm xong số vaccine được cấp trước ngày 10-6

Ngày 30-5, Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh về việc triển khai tiêm chủng vaccine phòng chống dịch Covid-19.

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân trong khu công nghiệp. Ảnh: TTXVN

Tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân trong khu công nghiệp. Ảnh: TTXVN

Công văn nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 ngày 29-5 tại Bắc Ninh, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan, căn cứ vào tình hình dịch tại nhà máy, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh lập danh sách những trường hợp nguy cơ cao nhiễm SARS-CoV-2 để triển khai tiêm trước.

UBND tỉnh Bắc Ninh chuẩn bị phương tiện và con người để phối hợp với các đoàn hỗ trợ của Bộ Y tế thực hiện triển khai tiêm hết số vaccine đã được cấp xong trước ngày 10-6 cho các trường hợp đã lựa chọn.

Bắt giữ 57 tấn hàng hóa không có hóa đơn nhập từ Campuchia về Việt Nam

Ngày 30-5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đơn vị này vừa bắt và tạm giữ 4 xe ôtô tải, chở 57 tấn hàng hóa không hóa đơn, chứng từ nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

Các lái xe khai nhận cả 4 xe tải trên chở hàng thuê cho các chủ hàng (chưa rõ họ tên và địa chỉ); các xe tải này đã nhận hàng hóa từ TP.HCM đi Tây Ninh vận chuyển sang Campuchia, sau đó nhận hàng tại Campuchia rồi quay trở về Việt Nam giao lại tại TP.HCM, với tiền công 1 triệu đồng 1 chuyến mỗi xe.

Trong số các lái xe trên, có lái xe đã nhận vận chuyển khoảng 30 chuyến, với số tiền công nhận được là 30 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xác định nguyên nhân tử vong của thầy giáo nghi nhảy cầu tự tử

Ngày 30-5, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vụ nghi nhảy cầu Bến Thủy 1 tự tử của thầy giáo Hoàng Ngọc T., SN 1983, trú tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), đang được tiến hành điều tra, nhưng nguyên nhân dẫn đến tử vong là do ngạt nước.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Quá trình khám nghiệm tử thi, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) còn phát hiện 3 viên đạn chì ở vùng đầu của nạn nhân, nhưng đạn chưa xuyên qua hộp sọ nên không thể dẫn đến tử vong.

Trước đó, nhiều luồng dư luận cho rằng thầy giáo Hoàng Ngọc T. tử vong do bị súng bắn vào đầu trước khi rơi từ cầu Bến Thủy 1. Tuy nhiên, qua điều tra, khám nghiệm tử thi, cho thấy thầy giáo T. tử vong sau khi rơi xuống nước, dẫn đến ngạt thở.

Tên cướp giật dây chuyền vàng bị bắt sau 20 giờ gây án

Ngày 30-5, Công an huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Long (SN 1988, trú tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, vào ngày 27-5, Công an huyện Quỳnh Lưu nhận được tin báo của chị Tr.Th.T (SN 1985) với nội dung, vào tối 27-5, khi chị đang đứng chờ xe khách trên Quốc lộ 1A thì có 1 đối tượng đi xe máy, bịt kín mặt đã cướp giật tài sản của chị 1 sợi dây chuyền bằng vàng. Đối tượng nghi vấn là nam giới tẩu thoát ngay sau khi gây án.

Qua xác minh, rà soát nổi lên đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Long. Đến khoảng 15h ngày 28-5, sau 20 giờ gây án, Long đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Diễn Châu. Sợi dây chuyền vàng sau đó đã bị thu giữ trả lại cho bị hại.

Phà chở gần 300 người bốc cháy dữ dội ở Indonesia

Đám cháy trên phà KM Karya Indah bùng phát chỉ 15 phút sau khi phà rời cảng ở tỉnh Bắc Maluku để đến đảo Limafatola, Đông Bắc Indonesia hôm 29-5. Ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp phà, buộc mọi người nhảy xuống biển.

274 người trên phà được giải cứu và đưa đến 1 hòn đảo gần đó, trong đó một số người bị thương nhẹ. Lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm 1 người mất tích. Nguyên nhân vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Bé gái 2 tuổi gia nhập nhóm IQ cao nhất thế giới

Bé gái Kashe Quest, 2 tuổi ở Los Angeles đã trở thành người Mỹ trẻ tuổi nhất gia nhập nhóm Mensa - tổ chức gồm những người có IQ cao nhất thế giới.

Bé gái Kashe Quest

Bé gái Kashe Quest

Bố mẹ em cho biết, tuy mới 2 tuổi nhưng cô bé đã có thể đọc tên các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nhận diện được toàn bộ 50 bang của Mỹ từ hình dạng đến vị trí…

“Kashe luôn tò mò về mọi thứ xung quanh và đặt câu hỏi tại sao. Nếu chưa biết điều gì đó, con bé luôn muốn biết đó là gì, hoạt động như thế nào và bé cũng làm như thế khi học tập”, ông Devon, bố của Kashe, cho hay.