[Tin nhanh sáng 25-10-2020] Bắt giữ kẻ lừa 100 triệu đồng của gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 25-10-2020 gồm các nội dung chính sau: Lái xe đầu thú sau vụ xe tải đâm thẳng vào nhà dân; Bắt kẻ lừa 100 triệu đồng của gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3; Hai chị em đi cướp để có tiền mua ma túy; Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm tại bang Florida; Thổ Nhĩ Kỳ bác chỉ trích của Mỹ về vụ thử S-400; Trường học ở Cameroon bị tấn công, 8 học sinh thiệt mạng.

Lái xe đầu thú sau vụ xe tải đâm thẳng vào nhà dân

Sáng 25-10, lái xe Nguyễn Văn Linh (30 tuổi), trú tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã ra đầu thú sau khi gây ra tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người chết, 3 người bị thương.

Vụ việc khiến một phần ngôi nhà bị sập, 3 ôtô và 5 xe máy của người dân bị hỏng nặng

Vụ việc khiến một phần ngôi nhà bị sập, 3 ôtô và 5 xe máy của người dân bị hỏng nặng

Khoảng 17h20 ngày 24-10, Linh lái xe tải mang BKS 51C-6404 lưu thông trên tỉnh lộ 623B, đoạn qua huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến địa phận thôn An Hội Nam 1 thuộc xã Nghĩa Kỳ, phương tiện này va chạm với xe 7 chỗ chạy ngược chiều, sau đó lao vào nhà dân ở ven đường khiến 3 người tử vong, 3 người bị thương. Các nạn nhân trong vụ việc đều là người tham gia giao thông hoặc sinh sống trong các căn nhà bị xe tải đâm trúng.

Bắt giữ kẻ lừa 100 triệu đồng của gia đình người tử nạn tại Rào Trăng 3

Ngày 24-10, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, gia đình chị Lê Thị Thu Thảo (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) - vợ của anh Trần Văn Lộc, công nhân bị thiệt mạng tại thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên-Huế, bị lừa mất 100 triệu đồng tiền người dân quyên góp, ủng hộ gia đình do nhấn vào đường link mà đối tượng chuyển tới.

Bước đầu, Phúc thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo

Bước đầu, Phúc thừa nhận đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Thảo

Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm: 9 điện thoại di động, 6 SIM điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính...

Hai chị em đi cướp để có tiền mua ma túy

Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đang tạm giữ Lê Thị Thu Thảo (29 tuổi) và Lê Thị Thu Hiền (24 tuổi, cùng trú tại TP Pleiku) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Chiều 21-10, Thảo đi xe máy chở theo em gái chạy trên các đường phố ở Pleiku để cướp giật. Khi thấy chị Tạ Thị Tường Vy đang đi bộ, Thảo áp sát để Hiền giật chiếc iPhone 11. Hai nghi phạm khai nhận đi cướp giật để có tiền mua ma túy. Đáng nói, Thảo vừa trở về địa phương sau thời gian đi cai nghiện và có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hiền cũng có một tiền án về tội cướp tài sản.

Tổng thống Donald Trump bỏ phiếu sớm tại bang Florida

Tối 24-10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi bỏ phiếu sớm tại bang Florida, một trong số bang chiến địa mà ông chủ Nhà Trắng cần phải giành đủ số phiếu đại cử tri để có thể đánh bại đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ. “Tôi bỏ phiếu cho người tên là Trump”, Tổng thống Mỹ nói khi bỏ phiếu ở bang Florida, nơi gia đình ông sở hữu 2 khu nghỉ dưỡng lớn.

Tổng thống Trump đã thực hiện quyền công dân của mình tại điểm bỏ phiếu ở bang Florida

Tổng thống Trump đã thực hiện quyền công dân của mình tại điểm bỏ phiếu ở bang Florida

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng 55 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm và cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có thể chứng kiến tỷ lệ tham gia bỏ phiếu cao nhất trong hơn một thế kỷ.

Thổ Nhĩ Kỳ bác chỉ trích của Mỹ về vụ thử S-400

Ngày 24-10, Thổ Nhĩ Kỳ đã bác bỏ chỉ trích của Mỹ rằng các hệ thống phòng không S-400 của Nga mà Ankara đã mua không phù hợp với những cam kết của Ankara đối với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hôm 23-10, Lầu Năm Góc đã mạnh mẽ lên án cuộc thử đầu tiên hệ thống S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ, rằng việc này không phù hợp với những cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trên danh nghĩa là đồng minh của Mỹ và NATO. Tuy nhiên, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Sebnem Aktop nêu rõ: “Mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ không phải làm phật lòng ai mà nhằm đảm bảo an ninh của người dân”.

Trường học ở Cameroon bị tấn công, 8 học sinh thiệt mạng

Ngày 24-10, các tay súng đã tấn công vào một trường học ở thành phố Kumba thuộc vùng Tây Nam Cameroon làm ít nhất 8 trẻ nhỏ thiệt mạng và 12 người khác bị thương.

Một lớp học sau vụ tấn công vào trường học ở Kumba

Một lớp học sau vụ tấn công vào trường học ở Kumba

Những kẻ tấn công sử dụng xe máy và mặc trang phục thường dân khi tới ngôi trường nói trên vào buổi trưa. Hiện chưa rõ vụ tấn công có liên quan đến căng thẳng giữa quân đội và các nhóm đang tìm cách thành lập một quốc gia tự trị có tên Ambazonia ở Cameroon hay không. Tuy nhiên, đây là vụ tấn công bạo lực mới nhất ở khu vực này - nơi đã xảy ra nhiều vụ xung đột khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa kể từ năm 2017.