[Tin nhanh sáng 13-2-2021] Khởi tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho thiếu úy công an

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 13-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Sáng mùng 2 Tết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19; Khởi tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho thiếu úy công an; Công an đột kích triệt phá trường đá gà ăn tiền ở Kiên Giang; Australia đưa ra dự luật buộc Google, Facebook trả tiền cho nội dung tin tức; Hỏa hoạn lớn tại nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ; Nga tuyên bố sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU nếu dính các lệnh trừng phạt.

* Sáng mùng 2 Tết, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19

Thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18h ngày 12-2 đến 6h ngày 13-2, Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19 nào được ghi nhận.

Tổng số ca mắc Covid-19 tính đến 6h ngày 13-2 là 1248 ca, số lượng ca mắc từ ngày 27-1 đến nay là 555 ca. Tổng số người cách ly do tiếp xúc gần và nhập cảnh từ các vùng dịch là 129.098 người. Hiện ca bệnh nặng nhất là bệnh nhân 1536 đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

* Khởi tố nhóm đối tượng cố ý gây thương tích cho thiếu úy công an

Đối tượng Lê Văn Hùng và Lê Văn Út

Đối tượng Lê Văn Hùng và Lê Văn Út

Ngày 12-2, Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố nhóm đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích cho người thi hành công vụ. Nhóm đối tượng gồm: Hoàng Văn Tiền (30 tuổi), Lê Văn Hùng (28 tuổi), Lê Văn Úc (26 tuổi) và Lê Văn Sóng (26 tuổi) cùng trú tại xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên.

Ngày 10-2, sau khi nhận tin báo có người bị hành hung, tổ công tác Công an xã Liên Vị nhanh chóng đến hiện trường để xác minh. Tuy nhiên, khi đến nơi, nhóm đối tượng đã cầm dao tấn công tổ công tác khiến thiếu úy P.V.H, công an viên xã Liên Vị bị thương ở cánh tay và đứt gân ngón tay trỏ.

* Công an đột kích triệt phá trường đá gà ăn tiền ở Kiên Giang

Ngày 12-2, hai đối tượng tổ chức sòng bạc là Nguyễn Văn Hoàng Đông (37 tuổi) và Hồ Văn Giỏi (35 tuổi) đã ra đầu thú.

Trước đó vào chiều 11-2 (tức 30 Tết), Trưởng Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cùng 8 trinh sát đã hóa trang, đột kích và triệt phá trường gà tại ấp Tân Lộc, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp.

Tại hiện trường, trinh sát khống chế và bắt giữ 21 người, thu giữ 18 con gà đá và hơn 100 triệu đồng.

* Australia đưa ra dự luật buộc Google, Facebook trả tiền cho nội dung tin tức

Australia đưa ra dự luật mới đối với Google và Facebook

Australia đưa ra dự luật mới đối với Google và Facebook

Dự luật mới mang tính bước ngoặt, buộc Google và Facebook trả tiền cho các nội dung tin tức sẽ được Quốc hội Australia xem xét từ ngày 15-2-2021.

Ủy ban thượng viện kiểm tra các đề xuất đã đưa ra khuyến nghị không sửa đổi giúp đẩy nhanh tiến trình của dự luật. Hiện, đại diện của Google và Facebook chưa có động thái về thông báo mới này của Australia.

* Nga tuyên bố sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU nếu dính các lệnh trừng phạt

Ngày 12-2, trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẽ sẵn sàng cắt đứt quan hệ với EU trong trường hợp EU tiếp tục thực hiện các lệnh trừng phạt ở một số lĩnh vực, gây thiệt hại cho nền kinh tế Nga.

Trước đó, phương Tây đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt đối với Nga do các căng thẳng, các vấn đề xảy ra giữa hai bên, gần đây nhất là vụ Nga bắt giữ thủ lĩnh đối lập Alexei Navalny ở trung tâm thủ đô Moskva.

* Hỏa hoạn lớn tại nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: PTI/India Today)

Hiện trường vụ hỏa hoạn (Ảnh: PTI/India Today)

Ngày 12-2, vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy pháo hoa ở làng Achankula thuộc quận Virudhunagar, bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ đã khiến 15 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Số pháo hoa cất giữ trong kho chứa bắt lửa dẫn đến vụ nổ lớn. Sau vụ việc, Thủ tướng Ấn Độ đã gửi lời chia buồn và thông tin về việc hỗ trợ tài chính cho các gia đình có người thiệt mạng.