[Tin nhanh tối 11-2-2021] Đột kích sòng bạc “núp bóng” bãi giữ xe, phục vụ con bạc dịp Tết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 11-2-2021 gồm các nội dung chính sau: Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong đường dây buôn xăng giả; Mâu thuẫn trong bữa nhậu tất niên, cầm dao chém 3 anh em họ; Đột kích sòng bạc “núp bóng” bãi giữ xe, phục vụ con bạc dịp Tết; Nhiều quan chức cấp cao của Myanmar bị bắt lúc nửa đêm; Ấn Độ, Trung Quốc rút quân khỏi khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya; EU yêu cầu kiểm tra hiệu quả vaccine trước biến thể mới của virus SARS-CoV-2.

Bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong đường dây buôn xăng giả

Ngày 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 8 đối tượng trong chuyên án buôn lậu, sản xuất, tiêu thụ xăng giả quy mô lớn.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Như vậy, đến nay Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành bắt khẩn cấp 35 đối tượng trong vụ buôn lậu, pha chế 2,7 triệu lít xăng giả, xảy ra tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, 3 đối tượng được xác định cầm đầu đường dây gồm: Phan Thanh Hữu (64 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Hữu Tứ (55 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Trần Ngọc Thanh (46 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Các đối tượng này phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhiều người, từ pha chế, bơm hút đến hợp thức hóa chứng từ để vận chuyển đến nhiều cây xăng trong khu vực tiêu thụ trong nhiều năm. Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Mâu thuẫn trong bữa nhậu tất niên, cầm dao chém 3 anh em họ

Ngày 10-2, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang tạm giữ hình sự nghi phạm Phạm Văn Công (26 tuổi, ngụ xã Hiếu Phụng, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h ngày 10-2, Công nhậu cùng anh Cao Hoàng Sơn (35 tuổi), anh Cao Tôn Bảo và anh Cao Hoàng Huynh (37 tuổi, cùng ngụ xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít) tại xã Tân Long Hội.

Trong lúc nhậu thì đôi bên xảy ra mâu thuẫn nên Công về nhà lấy 2 con dao tự chế quay lại chém nhiều nhát vào người anh Sơn và anh Huynh. Hậu quả làm anh Sơn tử vong tại chỗ, anh Huynh và anh Bảo bị thương được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, Sơn đã đến cơ quan công an đầu thú. Được biết cả 4 người tham gia cuộc nhậu là anh em con cô, con cậu.

Đột kích sòng bạc “núp bóng” bãi giữ xe, phục vụ con bạc dịp Tết

Thực hiện đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, rạng sáng 10-2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP Dĩ An tổ chức triệt xóa 1 sòng bạc trá hình trong bãi giữ xe ô tô Út Trang (phường Đông Hòa) do Phạm Văn Tú (SN 1979, người địa phương) làm chủ.

Hàng chục con bạc bị tạm giữ cùng tang vật. Ảnh: Dân Trí

Hàng chục con bạc bị tạm giữ cùng tang vật. Ảnh: Dân Trí

Thời điểm công an ập vào đã bắt quả tang 39 đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc thắng thua bằng tiền. Lực lượng chức năng tạm giữ 24 xe mô tô, 100 bộ bài tây, 30 bộ lắc bầu cua cùng số tiền tang vật gần 140 triệu đồng.

Nhiều quan chức cấp cao của Myanmar bị bắt lúc nửa đêm

Hãng tin Reuters dẫn lời 1 quan chức đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) ngày 11-2 cho biết, ông Kyaw Tint Swe, 1 trợ lý của Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi, đã bị bắt giữ lúc nửa đêm cùng với ít nhất 4 quan chức cấp cao khác.

Ông Kyaw là Bộ trưởng Văn phòng Cố vấn Quốc gia dưới thời chính quyền dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Hiện chưa rõ danh tính 4 quan chức cấp cao khác bị bắt giữ. Quân đội Myanmar hiện chưa đưa ra bình luận gì về các thông tin trên.

Ấn Độ, Trung Quốc rút quân khỏi khu vực tranh chấp trên dãy Himalaya

Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí rút quân khỏi khu vực hồ tranh chấp ở phía Tây dãy Himalaya, đây được coi là bước đột phá sau nhiều đối đầu căng thẳng giữa 2 bên tại khu vực biên giới.

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc

Binh sỹ Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới với Trung Quốc

Phát biểu tại Quốc hội ngày 11-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết, 2 bên đã đạt được thỏa thuận sau vài vòng đàm phán giữa các tướng lĩnh quân đội cũng như các nhà ngoại giao.

EU yêu cầu kiểm tra hiệu quả vaccine trước biến thể mới của virus SARS-CoV-2

Cơ quan Quản lý dược phẩm của Liên minh châu Âu (EU) vừa đề nghị các nhà sản xuất vaccine tiến hành kiểm tra xem liệu vaccine của họ có bảo vệ con người trước các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được không.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh một số biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện gần đây làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tăng số ca nhiễm, trong khi virus gây bệnh có thể “nhờn” vaccine.