Tiêu hủy lượng ma túy đặc biệt lớn

ANTD.VN - Ngày 27-6, Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy các vật chứng là ma túy để thi hành 20 bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Thành phần tham dự và tiến hành cuộc tiêu hủy ma túy đặc biệt lớn này gồm: Cục Thi hành án Dân sự Hà Nội, đại diện VKSND TP Hà Nội, đại diện đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội và đại diện Sở Tài chính TP Hà Nội…

Trước sự chứng kiến của VKSND TP Hà Nội cùng đại diện các ban, ngành liên quan, Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy tang vật của 20 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Công tác tiêu hủy ma túy được giám sát rất chặt chẽ.

Tiến hành tiêu hủy lượng ma túy đặc biệt lớn này, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã kiểm tra, đối chiếu tang vật đúng với nội dung, quyết định của bản án và quyết định Thi hành án rồi mới đưa vào diện tiêu hủy.

Trong số ma túy đưa ra tiêu hủy lần này có có 490 bánh heroin trong vụ án Đặng Minh Châu (SN 1973, trú ở TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) và đồng phạm cùng 100 bánh heroin trong vụ Lục Thanh Đồng (SN 1974, trú ở TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) vận chuyển trái phép chất ma túy. Tất cả đều được kiểm kê kỹ lưỡng và tiêu hủy triệt để bằng hình thức đốt. 

Theo bản án Hình sự phúc thẩm số 215 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, đường dây ma túy do Đặng Minh Châu cầm đầu buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Trong khoảng 11 năm, Châu và đồng bọn đã mua bán tổng cộng hơn 1.000 bánh heroin.

Thời điểm đưa vụ án ra xét xử ở cả 2 cấp tòa án, do đang nuôi con nhỏ nên Đặng Minh Châu chỉ bị áp dụng hình phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Gần 10 đồng phạm của Châu, trong đó có Nguyễn Văn Tình (SN 1989, ở Quốc Oai, Hà Nội) – một trong hai tử tù từng trốn trại tạm giam gây chú ý dư luận thời gian qua đều bị áp dụng mức án cao nhất.

Ngoài ra, Cục Thi hành án Dân sự TP Hà Nội cũng đốt hàng trăm viên ma túy tổng hợp, ma túy đá của 18 bản án, quyết định khác. Khi tiêu hủy và sau khi tiêu hủy ma túy, Hội đồng tiêu hủy vật chứng đã đảm bảo việc vệ sinh môi trường theo đúng quy định.