Tiếp tục phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn

ANTD.VN -Sáng 12-8, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc khối huyện, thị xã 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị, cùng tham dự còn có đại diện chính quyền và công an 18 huyện, thị xã và một số phòng nghiệp vụ thuộc CATP.

Thời gian qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn các huyện đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, rộng khắp và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, tình hình có diễn biến phức tạp tại một số địa bàn liên quan đến các vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, do đó việc khiếu kiện, tranh chấp trong nhân dân ở một số nơi vẫn còn kéo dài, chưa giải quyết kịp thời gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Cùng với đó, do địa bàn rộng, giáp ranh nhiều khu vực tỉnh lân cận, tội phạm trộm cắp, đánh bạc, ma túy… lợi dụng hoạt động đã làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trước bối cảnh đó, các đơn vị trong khối Công an huyện, thị xã đã xác định rõ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu năm, lực lượng Công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thực hiện hiệu quả chỉ thị số 10/CT- BCA- V28 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả của Công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”.

Đồng thời, nghiên cứu xác định những nhiệm vụ trọng tâm, địa bàn trọng điểm, đặc thù cần tập trung củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  để huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT.

Thực hiện các Nghị quyết liên tịch, Công an các huyện, thị xã thường xuyên tổ chức trao đổi kinh nghiệm, rút kinh nghiệm nhiều chuyên đề về công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngành, mặt trận và các đoàn thể nhằm đánh giá, khắc phục, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc ký kết phối hợp đảm bảo ANTT. Các mô hình “Tự phòng, tự quản về ANTT”, “Cụm liên kết về ANTT”, “Khu dân cư không có tội phạm”…đã được duy trì và phát huy hiệu quả. Điển hình ngày 28-7, tại Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, khi anh Hoàng Văn Thiện (SN 1997) người địa phương phát hiện thấy đối tượng trộm cắp tài sản đã không ngại nguy hiểm tri hô và vây bắt. Tuy nhiên trước sự manh động của tội phạm, đối tượng đã rút dao trong người đâm khiến anh Thiện bị thương ở bụng và mạng sườn bên phải.

Công an huyện Thanh Trì thăm hỏi Hoàng Văn Thiện dũng cảm tham gia bắt trộm

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản biểu dương kết quả đạt được của trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của các huyện, thị xã, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tiếp cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy hơn nữa tính tự giác, có tổ chức của các tầng lớp nhân dân do Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành. Cùng với công tác phát động phong trào phải đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, tạo niềm tin và chỗ dựa vững chắc để nhân dân cùng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.