Thử nghiệm hệ thống định vị người leo núi

ANTD.VN - Một tổ chức của Nhật Bản bắt đầu thử nghiệm thiết bị phát tín hiệu trên núi Phú Sĩ để xác định theo thời gian thực số người leo núi và địa điểm của họ.

Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản

Mục tiêu của dự án này là giảm tắc nghẽn trên núi Phú Sĩ, ngọn núi cao nhất Nhật Bản. Đây cũng là một biện pháp quản lý thảm họa.

Thử nghiệm diễn ra trên 4 tuyến đường leo lên núi Phú Sĩ. Các nhân viên phát 4.500 máy phát tín hiệu cho người leo núi và kêu gọi họ hợp tác. Số máy phát tín hiệu dùng trong thử nghiệm năm nay nhiều gấp khoảng 10 lần so với năm ngoái.

Máy nhận tín hiệu được lắp đặt tại 50 địa điểm, trong đó có các cơ sở lưu trú. Các máy này nhận tín hiệu từ thiết bị phát nói trên và hiển thị số người leo núi cũng như địa điểm của họ.

Thử nghiệm sẽ kéo dài tới ngày 27-8. Sau đó, tổ chức sẽ phân tích dữ liệu để chính thức triển khai hệ thống vào năm 2020.