Thắng tuyệt đối 3 trận, Italia kiêu hãnh tiến vào vòng 1/8

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với đội hình 3/4 là cầu thủ dự bị, ĐT Italia đã nhẹ nhàng vượt qua Xứ Wales 1-0 vào rạng sáng nay 21-6, để kết thúc bảng A với 3 trận thắng tuyệt đối cùng ngôi đầu thuyết phục.

Do đã sớm giành vé đi tiếp, HLV Mancini đã cho tới 8 trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu mang tính thủ tục với Xứ Wales. Chỉ có thủ thành Donnarumma, trung vệ Bonucci và tiền vệ Jorginho là 3 cầu thủ thường xuyên đá chính xuất hiện từ đầu ở trận này.

Pha làm bàn của Pessina

Pha làm bàn của Pessina

8 cầu thủ còn lại trong đội hình của Italia là những cái tên còn mới mẻ như Toloi, Bastoni, Pessina hay tài năng trẻ Chiesa. Trung phong Immobile cũng được giữ chân, thay thế anh là tiền đạo Belotti.

Chơi với đội hình B nhưng Italia vẫn quá mạnh so với Wales. Đội chủ nhà hoàn toàn làm chủ thế trận và liên tục dồn ép đối thủ. Dù vậy, các học trò của HLV Mancini gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, chỉ ghi được duy nhất 1 bàn do công của Pessina ở phút 39, sau khi tung ra tới 23 cú sút.

Ngay cả khi Xứ Wales mất người từ phút 55 sau pha đá thô bạo của trung vệ Ampadu, Italia vẫn không thể xuyên thủng mành lưới đội khách thêm một lần nữa.

Pessina cho thấy khát khao của một cầu thủ dự bị trong màu áo Italia

Pessina cho thấy khát khao của một cầu thủ dự bị trong màu áo Italia

Dù vậy, kết quả 1-0 vẫn đủ giúp Azzurri trải qua một vòng bảng mỹ mãn. Họ thắng tuyệt đối 3 trận, đứng đầu bảng, ghi 7 bàn và giữ sạch lưới. Đoàn quân của HLV Mancini kiêu hãnh tiến vào vòng 1/8 và đang trở thành thách thức lớn nhất cho đội bóng nào muốn lên ngôi.

Đội bóng áo Thiên thanh cũng nâng chuỗi trận bất bại của mình lên thành 30 trận, san bằng thành tích của tuyển Italia dưới thời HLV Vittorio Pozzo giai đoạn từ năm 1935 đến năm 1939.

Trong khi đó, trận thua sát nút này vẫn đủ giúp Xứ Wales bảo toàn được ngôi nhì bảng A, với 4 điểm sau 3 trận (hiệu số 3:2). ĐT Thụy Sĩ sau chiến thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận đấu cùng giờ đã không thể đảo ngược tình thế, mà chỉ "nằm thở" hy vọng trở thành 1 trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất đoạt vé vớt đi tiếp.

Chung cuộc bảng A EURO 2020

Chung cuộc bảng A EURO 2020