“Sưa tặc” lộng hành trong công viên Thống Nhất

(ANTĐ) - Lợi dụng đêm mưa gió, “sưa tặc” ra tay hạ sát một cây sưa đỏ trong khuôn viên của công  viên Thống Nhất (Hà Nội).

“Sưa tặc” lộng hành trong công viên Thống Nhất

(ANTĐ) - Lợi dụng đêm mưa gió, “sưa tặc” ra tay hạ sát một cây sưa đỏ trong khuôn viên của công  viên Thống Nhất (Hà Nội).

>>> 4 "sưa tặc" bị bắt giữ/ Sưa tặc “viếng” vườn cây các cụ/ Truy tìm những gốc sưa đỏ “khủng” nhất Hà Nội

Hiện trường vụ việc
Hiện trường vụ việc

Sáng 6/6, một số người dân đi tập thể dục buổi sáng phát hiện cành cây sưa đỏ đổ vắt từ trong công viên ra vỉa hè đường Lê Duẩn, tán lá lòa xòa. Ngó vào trong thì thấy gốc cây đã bị cắt, liền cấp báo cho BQL công viên.

Theo quan sát tại hiện trường của phóng viên Báo ANTĐ, cây sưa bị sát hại khá nhỏ, bọn “sưa tặc” đã cưa 2 nhát (khả năng bằng cưa tay) tuy nhiên phần thân cây chưa đứt rời, vẫn còn dính một chút vỏ. Lõi của cây sưa này quá nhỏ, nên sau khi cưa đổ cây, “sưa tặc” đã bỏ đi mà không lấy phần thân.

Cây sưa đỏ đổ vắt tán lên hàng rào công viên phía đường Lê Duẩn
Cây sưa đỏ đổ vắt tán lên hàng rào công viên phía đường Lê Duẩn

Vụ cắt trộm này cho thấy mức độ liều lĩnh, lộng hành của bọn “sưa tặc”. Chỉ cách đây có 3 ngày, chiều 3/6, Phòng CSĐT TP về TTXH, Công anTP Hà Nội vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng: Đinh Văn Tươi (SN 1988, trú tại huyện Thường Tín, Hà Nội); Nguyễn Công Long (SN 1991, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội); Nguyễn Kim Hùng (SN 1988, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Lê Duy Anh (SN 1977, trú tại Nhị Khê, Thường Tín, Hà Nội) về hành vi chặt trộm cây gỗ sưa và mua bán. Vụ án này được báo chí đăng tải rộng rãi, và chắc chắn các đối tượng "trong nghề" không thể không biết thông tin, tuy nhiên, vì mối lợi bất chính chúng bất chấp tất cả.

Sau một thời gian “nằm nín thở”, hai tháng lại đây “sưa tặc” đã liên tiếp ra tay. Hậu quả là gần 20 cây sưa đỏ đã bị “hạ sát”, đa phần các cây sưa này đều có đường kính gốc dưới 30cm và bị bọn trộm lấy đi phần thân trên. Cũng có nhiều cây, vì lõi nhỏ đã bị “giết nhầm” như cây sưa đỏ nằm trong vườn cây các cụ phường Nghĩa Tân và cây sưa đỏ nêu trên.

Sáng 6/6, theo thống kê của Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội, trên địa bàn thành phố đã bị mất 8 cây đổ do mưa to, gió lớn. Cụ thể: Đường Tam trinh 3 cây, Lê Duẩn 1 cây, Trương Định 1 cây, K8 Bách Khoa 1 cây, Nguyễn Khánh Toàn 1 cây, cành gẫy 2 cây Núi Trúc và Phạm Đình Hổ.

Cao Minh