Sử dụng ô tô con đi trộm cắp tài sản của lái xe tải ngủ dọc đường

ANTD.VN - Sử dụng ô tô con và hung khí, Phương cùng đồng bọn đã gây ra hàng loạt vụ trộm tài sản của lái xe ô tô tải nằm ngủ dọc đường.

Ngày 4-1, đưa Nguyễn Xuân Phương (SN 1982, trú ở xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, theo quy định tại Điều 138-BLHS năm 1999.

Cùng tội danh, Nguyễn Văn Hải (SN 1987, trú ở phường Trần Phú, TP Bắc Giang,  Bắc Giang) và Trần Thanh Tùng (SN 1990, ở xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội) đều bị xử phạt cùng mức án 3 năm 6 tháng tù giam.

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ Nguyễn Xuân Phương và Nguyễn Văn Hải quen biết nhau trong thời gian chấp hành hình phạt tù. Ra trại không lâu, Hải đến ở cùng nhà với Phương và nhanh chóng “ngựa quen đường cũ”.

Nguyễn Xuân Phương (giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Tối 17-4-2017, Phương gọi điện bảo Trần Thanh Tùng mang xe máy đến trả cho đối tượng. Gặp nhau tại nhà Phương, bộ ba lập tức bàn nhau kế hoạch đi trộm cắp tài sản của lái xe ô tô tải đường dài nằm ngủ dọc đường.

Theo sự phân công nhau, đi trộm cắp, Phương sẽ lấy ô tô 5 chỗ ngồi của gia đình chở cả bọn. Khi phát hiện mục tiêu, Phương sẽ dùng vam phá khóa mở cửa cabin ô tô tải, Hải dùng dao hoặc kiếm làm nhiệm vụ hộ tống và cảnh giới. Còn Tùng ngồi trên ô tô 5 chỗ chờ sẵn để sau đó cả hội tẩu thoát.

Bằng thủ đoạn nêu trên, mờ sáng 18-4-2017, Phương cùng đồng bọn phát hiện xe ô tô tải BKS 77C – 118… đỗ trên đường Pháp Vân – Cầu Giẽ (hướng Hà Nam – Hà Nội), thuộc địa phận huyện Thường Tín, Hà Nội. Cùng thời điểm, trên cabin ô tô tải này có lái xe nằm ngủ và một người ngủ dưới gầm xe.

Dù vậy, Phương và Hải vẫn liều lĩnh cậy cửa ô tô tải, rồi lục soát lấy cắp được 2 chiếc ĐTDĐ cùng ví bên trong có 2 triệu đồng. Táo tợn hơn, Phương sau đó còn dùng dao lam rạch túi quần bò của lái xe tải để lấy cắp thêm 7 triệu đồng nữa, rồi mới chịu “rút êm”.

Cùng ngày, Phương và đồng bọn còn liên tiếp gây thêm 2 vụ trộm cắp tài sản táo tợn khác. Các bị hại tiếp theo vẫn là lái xe ô tô tải đường dài dừng, đỗ dọc đường Pháp Vân – Cầu Giẽ nghỉ ngơi. Tổng cộng, tài sản mà bộ ba trộm cắp chiếm đoạt được là gần 31 triệu đồng.

Bị đưa ra tòa án xét xử, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội gây ra. Lời khai nhận tội của Phương cùng đồng bọn cũng hoàn toàn phù hợp với tố cáo của các bị hại. Thế nên khép lại phiên xử, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt các bị cáo với những mức án nêu trên.