Sau vụ "bánh mì không phải thực phẩm thiết yếu": Đại biểu Quốc hội yêu cầu giám sát bổ nhiệm cán bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tham gia phát biểu thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022,  Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) kiến nghị cần bổ sung chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ.

Trong phiên họp sáng 21-7, Quốc hội nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Theo Tờ trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát. Cụ thể là:

Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành; Chuyên đề 3: Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ 1-7-2016 đến 1-7-2021; Chuyên đề 4: Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.

Tham gia phát biểu thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022, Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) kiến nghị giao Chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Chuyên đề giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 cho các Ủy ban khác của Quốc hội giám sát.

Thay vào đó, Quốc hội nên bổ sung chuyên đề giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về luân chuyển, điều động cán bộ. “Những ngày qua dư luận bức xúc về vụ việc ông Trần Lê Hữu Thọ, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hoà (TP Nha Trang) xử lý người dân đi mua bánh mì. Vị cán bộ này nhận thức chưa đúng về công tác phòng, chống dịch Covid-19, được luân chuyển từ một phòng chuyên môn của thành phố xuống UBND phường” – Đại biểu Lê Thanh Vân dẫn chứng.

Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) phát biểu thảo luận

Đại biểu Lê Thanh Vân (đoàn Cà Mau) phát biểu thảo luận

Cũng theo vị Đại biểu này, sự việc khiến nhân dân đặt câu hỏi, “một cán bộ như vậy, làm ở một vị trí trụ cột ở phường, là mắt xích cuối cùng kết nối Nhà nước với nhân dân, thì uy tín của Đảng, của Nhà nước sẽ ảnh hưởng như thế nào”.

Bên cạnh đó, Đại biểu Lê Thanh Vân cũng nêu việc Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã phải loại ra một trường hợp trúng cử nhưng không đủ điều kiện công nhận tư cách đại biểu, do có vi phạm từ nhiều năm trước.

Từ những ví dụ nêu trên, Đại biểu Lê Thanh Vân nhận định, “công tác triển khai các quy định về công tác nhân sự theo các quy định pháp luật có những lúc còn tuỳ tiện, thiếu nhất quán và không chọn đúng người. Nếu như chúng ta giám sát chuyên đề này có hiệu quả, sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho Quốc hội, Chính phủ, nâng cao chất lượng bộ máy".

Một chuyên đề khác được Đại biểu Lê Thanh Vân đề nghị bổ sung vào chương trình là việc giám sát thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công ở doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Đại biểu, thời gian qua ở lĩnh vực này xảy ra khá nhiều vi phạm nhưng ít được kiểm tra, ít giám sát. Đặc biệt, tài sản công trong nhiều đơn vị được chuyển hoá từ công sang tư bằng nhiều thủ đoạn như thông qua đấu giá trá hình, chuyển đổi mục đích sử dụng.

Cùng đăng ký phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP.HCM) nhận định, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể gây khó khăn cho các đoàn giám sát của Quốc hội. Do đó, đại biểu cho rằng, cần có kịch bản về giãn cách, đi lại, phòng, chống dịch, bố trí nhân sự tham gia các đoàn giám sát theo “danh sách mở”.

“Tôi đề nghị cần giám sát về các gói hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19 được ban hành từ năm 2020 đến nay”, đại biểu Trần Hoàng Ngân nói.