Sáu đối tượng rủ em gái 14 tuổi từ Hà Nội lên Lạng Sơn rồi giao cấu

ANTD.VN - Các đối tượng rủ em gái 14 tuổi từ Hà Nội lên Lạng Sơn đi chơi rồi thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 8-3, CATP Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 28-2, CATP Lạng Sơn tiếp nhận đơn tố giác của em Nguyễn Thị M (SN 2005) bị một số nam thanh niên thực hiện hành vi giao cấu.

6 đối tượng bị bắt giữ

Qúa trình điều tra xác minh, CATP Lạng Sơn đã làm rõ 6 đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với em M gồm: Nguyễn Ngọc Chinh (SN 2001, trú tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc), Ngô Tuấn Hùng (SN 1999), Vũ Huân (SN 1997), Hoàng Minh Quân và Hoàng Ngọc Hải (SN 1996, là 2 anh em sinh đôi), La Thanh Cầu (SN 1993) đều trú tại thành phố Lạng Sơn.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng tháng 12-2018, Chinh có quen biết em M trên mạng xã hội và hẹn lên thành phố Lạng Sơn chơi. Đến ngày 9-2-2019, theo lời hẹn, em M lên Lạng Sơn chơi và gặp nhóm bạn của Chinh. Quá trình đi chơi, nhóm đối tượng trên đã thực hiện hành vi giao cấu với em M.

Cơ quan CSĐT- CATP Lạng Sơn đang tiếp tục hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.