Ra mắt Ban chủ nhiệm mới CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông

ANTĐ - Sáng nay 9-9, CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông đã tổ chức Đại hội đại biểu khóa II nhiệm kỳ 2015 - 2017 và gặp mặt nhân kỷ niệm 30 năm thành lập.
 

Đến dự, chúc mừng ban lãnh đạo và các đồng chí hội viên CLB có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ hưu trí CATP Hà Nội, Công an tỉnh Hà Tây (cũ), Công an thị xã Sơn Tây và Công an tỉnh Hà Sơn Bình (cũ).

Được thành lập ngày 19-8-1985, CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông lúc đầu có tên là Ban Liên lạc Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông, với khoảng 20 hội viên tham gia. Sau 30 năm phát triển, đến nay CLB đã có trên 360 hội viên được kết nạp, gồm các đồng chí là cán bộ công tác tại một số Vụ Cục của Bộ Công an, nhiều tỉnh, thành phố và Công an Hà Nội về nghỉ hưu tại khu vực Hà Đông.

CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông quy tụ gần 400 cán bộ Công an nghỉ hưu

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông

Bên cạnh việc đều đặn gặp mặt mỗi năm 2 lần, CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông còn đảm bảo chế độ thăm hỏi, giúp đỡ hội viên, tổ chức các hoạt động thể thao, tham quan, du lịch; tạo điều kiện cho hơn 360 cán bộ công an nghỉ hưu gắn bó, nâng cao sức khỏe, giữ gìn và phát huy truyền thống CAND, cùng nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Tại buổi gặp mặt, CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông đã tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2015, bầu Ban Chủ nhiệm khóa II nhiệm kỳ 2015 – 2017 và xây dựng phương hướng hoạt động của CLB trong nhiệm kỳ mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi gặp mặt
Ra mắt Ban chủ nhiệm mới CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông  ảnh 4Và tặng Giấy khen cho các hội viên có nhiều đóng góp trong các hoạt động của CLB

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung trân trọng chúc sức khỏe và cảm ơn những đóng góp to lớn của các hội viên CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông đối với công tác giữ gìn an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Giám đốc CATP cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân Thủ đô, cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội đã không quản khó khăn, vượt qua thách thức, hết lòng phục vụ nhân dân, giành nhiều chiến công xuất sắc. Đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thông CAND, CATP Hà Nội đã vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

“Để có được thành tích trên, ngoài sự cố gắng, nỗ lực, tận tụy của mỗi cán bộ chiến sỹ CATP còn có sự tham gia rất hiệu quả của gần 9.000 cán bộ Công an hưu trí, đã góp phần đảm bảo vững chắc an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa; bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh và chia sẻ, dù tuổi đã cao nhưng với tinh thần đầy nhiệt huyết, hội viên CLB vẫn luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng lực lượng và tham gia các mặt công tác tại địa phương.

Đồng chí Hoàng Tiến Đỉnh - Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tây, Chủ nhiệm CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông khóa 2015 - 2017 phát biểu
Ra mắt Ban chủ nhiệm mới CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông  ảnh 6Lãnh đạo CATP tặng hoa chúc mừng Ban Chủ nhiệm khóa mới

Là những hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng xã, phường không có tội phạm và tệ nạn xã hội, các đồng chí Công an hưu trí còn đóng góp nhiều kinh nghiệm, ý kiến quý báu về công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; là cầu nối gắn kết tình đồng chí, đồng đội và củng cố niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Công an.

Luôn trân trọng và đánh giá cao các hoạt động của CLB Công an hưu trí Hà Nội khu vực Hà Đông, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tin tưởng Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ mới cùng toàn thể các hội viên sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của người sỹ quan Công an, tiếp tục đóng góp quan trọng vào công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây lực lượng Công an Thủ đô ngày càng phát triển, chính quy, tinh nhuệ.