Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo An ninh Thủ đô lần thứ XVII 2017 - Cúp Number 1 Active: ​

Quyết đấu để "nuôi" hy vọng

ANTD.VN - Hôm nay 29-10, Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội sẽ trở lại trên SVĐ Trung tâm TDTT Tây Hồ. Các đội bóng đang nung nấu quyết tâm giành 3 điểm để thuận lợi hơn trong việc giành vé vào vòng sau.

Đội ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn (áo sẫm) có tiếp tục chiếm lĩnh ngôi đầu bảng sau hôm nay?

Những lời động viên đúng lúc

Ở trận ra quân, THPT Tô Hiến Thành đã vấp phải một THPT Trí Đức với sức mạnh vượt trội và thua với tỉ số 0-4. Điều đó đồng nghĩa, để có thể hy vọng vào việc giành vé đi tiếp, các cầu thủ trường Tô Hiến Thành buộc phải thắng cả hai trận còn lại của bảng B. Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh tinh thần của họ đã bị ảnh hưởng nhiều sau trận thua trên. Dù vậy, trước lúc ra sân chơi trận thứ hai, cô giáo Nguyễn Ngọc đã gửi lời động viên hết sức quý báu giúp các cầu thủ vững tin hơn.

“Đây là mùa giải đầu tiên mà thầy cô đưa các em tham gia. Được tham gia giải đấu và được đá hết sức mình tại sân chơi mà các em hằng mong ước đã là một thắng lợi. Thắng lợi hơn nữa là cô cảm thấy được niềm vui ở các em trong suốt quá trình chuẩn bị tham gia giải đấu. Dù kết quả có ra sao, nhưng đối với cô, chúng ta đã có những chiến thắng nhất định ở mùa giải đầu tiên này. Cô mong cả đội sẽ đoàn kết với nhau và chơi hết mình dưới sự cổ vũ nhiệt tình của thầy cô và các bạn. Cô yêu tất cả các em”, cô Ngọc nói. 15h chiều nay, THPT Tô Hiến Thành sẽ quyết đấu với THPT Huỳnh Thúc Kháng nhằm tiếp tục nuôi hy vọng.

Trong khi đó, THPT Vinschool đang mang tới những bất ngờ với màn “lột xác” hoàn toàn so với mùa năm ngoái, nơi họ từng bị loại ngay từ vòng bảng sau 3 trận thua. Năm nay, Vinschool khởi đầu với 1 chiến thắng và đó là điểm tựa để họ tiếp tục nuôi giấc mơ. “Tính đến nay là năm thứ hai Vinschool tham gia Giải bóng đá học sinh THPT do Báo ANTĐ tổ chức. Năm ngoái với lần đầu tiên tham gia và được giao lưu cọ xát với các trường, chúng em đã để thua đáng tiếc vì còn nhiều bỡ ngỡ.

Năm nay, chúng em đã cố gắng tập luyện để quyết tâm tiến sâu hơn và thành quả là đã giành được 3 điểm đầu tay.  Với tư cách là một  người anh, 1 người đội trưởng  em muốn nhắn nhủ với tất cả các thành viên của đội rằng hãy ra sân với một tinh thần thoải mái tự tin để cống hiến những pha bóng đẹp cho khán giả”, đội trưởng Hoàng Khánh của THPT Vinschool chia sẻ.

Quyết đấu vì 3 điểm

Ngày thi đấu hôm nay sẽ còn được chứng kiến nhiều cuộc đọ sức hấp dẫn và thú vị, với mục tiêu cuối cùng của các đội là 3 điểm. Sau khi có chiến thắng tưng bừng tới  6-0 ở trận ra quân, nhà ĐKVĐ THPT Trần Quốc Tuấn đang muốn sớm dứt điểm tấm vé vào vòng 1/16 với trận gặp THPT Mai Hắc Đế vào sáng nay. Tuy nhiên, đội bóng trường Mai Hắc Đế sẽ không phải là đối thủ dễ chơi với họ. Ở trận ra quân, THPT Mai Hắc Đế đã có 3 điểm nhờ chiến thắng trước THPT Hoàng Diệu.

Và trận đấu hôm nay được coi như màn quyết đấu vì ngôi đầu bảng cũng như tấm vé chính thức đi tiếp của bảng A. Nhà Á quân THPT Nguyễn Thị Minh Khai, sau chiến thắng nhẹ nhàng ở trận ra quân trước THPT Trần Nhân Tông, cũng sẽ cần thêm một điều tương tự để có thể sớm an tâm với một chỗ ở vòng loại trực tiếp. Đối thủ của THPT Nguyễn Thị Minh Khai vào hôm nay sẽ là nhà cựu vô địch THPT Phan Đình Phùng.