Quý I năm 2012: Lượng người đăng ký thất nghiệp tăng 70%

(ANTĐ) - Theo thống kê mới nhất của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến hết quý I năm 2012, cả nước đã có khoảng 240.000 người lao động (NLĐ) bị mất việc hoặc ảnh hưởng đến việc làm.

Lao động tìm việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội

Đây là hệ quả của việc có khoảng 12.000 doanh nghiệp (chủ yếu trong các khu công nghiệp, khu chế xuất) phải ngưng sản xuất hoặc giải thể trong cùng thời gian này. Mất việc hoặc bị thu hẹp công việc đồng nghĩa với khoản thu nhập chính bị ngừng trệ, cuộc sống của NLĐ bị ảnh hưởng nghiệm trọng. Theo dự báo của các chuyên gia, trong quý II này, các doanh nghiệp vẫn còn gặp khá nhiều khó khăn nên khả năng phải từ quý III trở đi, thị trường việc làm nhiều khả năng mới sôi động trở lại. 

Cũng theo thống kê từ Cục Việc làm - Bộ LĐ-TB&XH, lượng người đăng ký thất nghiệp trong quý I năm 2012 đã tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Độ tuổi thất nghiệp cao nhất là từ 24-40 tuổi, trong đó đa phần là lao động phổ thông. Cụ thể, quý I năm 2012 có 116.620 người đăng ký thất nghiệp, tập trung vào các thành phố lớn và các tỉnh, thành có nhiều khu công nghiệp. Ở Hà Nội, riêng trong quý I, số người đăng ký thất nghiệp đã tăng cao gấp 4 lần cùng kỳ năm 2011 và bằng cả năm 2010.