Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội:

Phẫu thuật miễn phí cho bệnh nhân dị tật phức tạp

ANTĐ - Thực hiện kế hoạch hợp tác giữa khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội với GS P.Pellerin - chuyên gia đầu ngành phẫu thuật tạo hình và hàm mặt Cộng hòa Pháp khi Giáo sư sang thăm khoa phẫu thuật tạo hình Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn Hà Nội từ ngày 15-9 đến 25-9, GS P.Pellerin cùng các thầy thuốc của khoa đã khám bệnh cho 20 bệnh nhân bị các dị tật bẩm sinh như khe hở môi, vòm và sọ mặt. 

Nhóm đã tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 7 trẻ em bị dị tật bẩm sinh và 1 người lớn là chị Tống Thị Xuân, 35 tuổi, ở huyện Na Sơn, tỉnh Điện Biên. Năm 3 tuổi chị bị bệnh cam tẩu mã để lại di chứng khuyết môi trên, cánh mũi, má, hàm trên bên phải. Khi tiến hành phẫu thuật các thầy thuốc đã cắt bỏ tổn thương vùng mặt. Dùng vạt da mỡ để tạo hình; Chia đôi vạt da (dạng chùm) một vạt lót mặt trong niêm mạc, một vạt phủ mặt ngoài da. Đây là kỹ thuật rất khó và có ít bệnh viện Việt Nam triển khai.