Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, đặc biệt là mạng xã hội, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trở nên phức tạp và cấp thiết hơn bao giờ hết. Cuộc đấu tranh này đòi hỏi không chỉ sự kiên quyết, đúng đắn về đường lối mà còn cần huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn xã hội.
I
BỐI CẢNH TÌNH HÌNH VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA CÁC LỰC LƯỢNG TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ
Những thành tựu và quyết tâm chính trị trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của toàn Đảng, toàn dân
Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (trước đây) và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (hiện nay) đã đạt được những kết quả vượt bậc, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Nhiều đại án tham nhũng, kinh tế lớn, phức tạp, liên quan đến cả cán bộ cấp cao đã được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước.
Thể chế, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng được hoàn thiện, đồng bộ hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán được tăng cường. Cơ chế kiểm soát quyền lực đang từng bước được định hình rõ nét.
Công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần trực tiếp củng cố niềm tin của nhân dân vào con đường, sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thế nhưng, những thành tựu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí lại đang đối diện với nhiều âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Cụ thể, các thế lực thù địch từ trong và ngoài nước, từ khắp nơi trên thế giới lợi dụng triệt để không gian mạng, các phương tiện truyền thông thiếu thiện chí ở nước ngoài để lan truyền thông tin sai lệch, xuyên tạc bản chất công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Việt Nam. Chúng thường sử dụng các luận điệu như: “Phòng, chống tham nhũng chỉ là đấu đá phe phái”; “Phòng, chống tham nhũng chỉ đánh từ vai xuống”, “Tham nhũng là bản chất của chế độ”; “Phòng, chống tham nhũng làm nhụt chí, chùn bước cán bộ”; “Việt Nam tham nhũng có hệ thống”; “Kết quả phòng, chống tham nhũng không thực chất”... Các nội dung được chúng đề cập bằng những thủ đoạn tinh vi: Trích dẫn thông tin một chiều, cắt xén phát biểu, tạo dựng chứng cứ giả, sử dụng các vụ việc tiêu cực cá biệt để quy chụp cho cả hệ thống, kích động tâm lý bất mãn, hoài nghi trong xã hội. Những âm mưu, thủ đoạn, hành động đó nhằm mục tiêu sâu xa, để hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước; gây chia rẽ nội bộ; làm suy giảm niềm tin của nhân dân; tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; hướng tới thay đổi chế độ chính trị.
Tính cấp thiết của việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
Cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một bộ phận quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ sự nghiệp cách mạng và thành quả cách mạng của toàn Đảng, toàn dân. Cùng với sự bùng nổ của công nghệ thông tin, những thông tin sai trái, độc hại, những quan điểm sai trái, thù địch lan truyền nhanh chóng trên không gian mạng, tác động tiêu cực đến tư tưởng, tình cảm, niềm tin của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân nếu không được ngăn chặn, phản bác kịp thời, hiệu quả. Trong đó, những quan điểm sai các quan điểm sai trái, thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí hiện nay trở thành nội dung được nhiều thế lực thù địch tập trung chống phá mạnh mẽ, nhất là trong những thời điểm quan Nhà nước chỉ đạo các lực lượng chức năng phá những vụ đại án tham nhũng, kinh tế, những thời điểm quan trọng của đất nước hiện nay.
Việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai các quan điểm sai trái, thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm định hướng dư luận cho quần chúng nhân dân hiểu đúng về mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, củng cố niềm tin vào Đảng, vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Tuy nhiên, đấu tranh không thể chỉ dựa vào một vài cơ quan, lực lượng đơn lẻ mà cần sự vào cuộc đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, phát huy ưu thế của từng lực lượng, tạo thành một mặt trận thống nhất, mạnh mẽ. Sức mạnh tổng hợp chính là yếu tố quyết định hiệu quả của cuộc đấu tranh này.
II
VAI TRÒ CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CHỦ CHỐT TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ
Để tạo nên sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cần sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của nhiều lực lượng, trong đó mỗi lực lượng có vai trò, chức năng riêng.
Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam
Đảng nắm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo: Đảng đề ra đường lối, chủ trương đúng đắn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Chỉ đạo thống nhất, xuyên suốt hoạt động của cả hệ thống chính trị trong cuộc đấu tranh này.
Đảng Lãnh đạo công tác tư tưởng, lý luận: Chỉ đạo tập trung cung cấp cơ sở lý luận khoa học, luận cứ sắc bén để nhận diện, phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong điều kiện mới.
Trong Công tác tổ chức, cán bộ: Đảng lãnh đạo nhằm tập trung, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, vừa đảm bảo về mặt đạo đức, đồng thời đủ năng lực uy tín. Trong công tác tư tưởng, lý luận, báo chí, tuyên truyền, đào tạo và cử có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, nhạy bén, đủ sức “miễn dịch” và đấu tranh hiệu quả.
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng: Nhằm giữ gìn kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên sai phạm, tham nhũng, tiêu cực, chính là hành động thực tiễn thuyết phục nhất để củng cố niềm tin, bác bỏ luận điệu xuyên tạc.
Vai trò của Nhà nước (Chính phủ, Quốc hội, các cơ quan lập pháp, tư pháp, thanh tra, kiểm toán)
Hoàn thiện thể chế, pháp luật: Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, về an ninh mạng, quản lý thông tin trên mạng... tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác đấu tranh.
Thực thi pháp luật nghiêm minh: Đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực một cách công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Đây là bằng chứng thép bác bỏ các luận điệu xuyên tạc về “vùng cấm”, “phe phái”.
Công khai, minh bạch thông tin: Chủ động cung cấp thông tin chính thống, đầy đủ, kịp thời về kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, về các vụ việc dư luận quan tâm thông qua các kênh chính thức (họp báo Chính phủ, Cổng thông tin điện tử, phát ngôn viên...).
Quản lý Nhà nước về thông tin, truyền thông: Tăng cường quản lý hoạt động báo chí, xuất bản, mạng xã hội; xử lý nghiêm các hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc.
Vai trò của Công an nhân dân và Quân đội nhân dân
Đây là hai lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, là “thanh bảo kiếm” và “lá chắn” của Đảng. Cần phát huy vai trò chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí để chống phá.
Đấu tranh trên không gian mạng: Sử dụng lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, gỡ bỏ thông tin sai trái, độc hại; xử lý các đối tượng vi phạm.
Trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, điều tra, xử lý vi phạm: Tham gia điều tra các vụ án tham nhũng, kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần vào công tác thực thi pháp luật.
Gương mẫu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí: Xây dựng nội bộ trong sạch, vững mạnh, là tấm gương về kỷ luật, kỷ cương.
Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội
Tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân: Tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu đúng về chủ trương, đường lối của Đảng, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe theo luận điệu xuyên tạc.
Thực hiện giám sát và phản biện xã hội: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cán bộ, đảng viên, cơ quan Nhà nước; tham gia phản biện xã hội đối với các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân: Kịp thời phản ánh những băn khoăn, bức xúc của người dân liên quan đến tham nhũng, tiêu cực để Đảng, Nhà nước có giải pháp xử lý, định hướng dư luận.
Vai trò của các cơ quan báo chí, truyền thông
Lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng: Chủ động, kịp thời thông tin chính xác, toàn diện về kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; phân tích, làm rõ bản chất các vụ việc, định hướng dư luận xã hội.
Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục: Tổ chức các tuyến bài sâu sắc, các diễn đàn, tọa đàm để phân tích, phản bác trực diện các quan điểm sai trái, thù địch.
Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục: Sử dụng ngôn ngữ sắc bén, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng cụ thể, sinh động; đa dạng hóa hình thức thể hiện (bài viết, phóng sự, đồ họa thông tin, video...).
Đấu tranh với tiêu cực trong nội bộ ngành báo chí: Đảm bảo thông tin khách quan, trung thực, không tiếp tay cho các luận điệu sai trái vì mục đích cá nhân.
Vai trò của các nhà khoa học, chuyên gia, viện nghiên cứu
Cung cấp luận cứ khoa học: Nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực này. Cung cấp các bài viết, công trình nghiên cứu có giá trị học thuật và thực tiễn cao.
Phân tích, nhận diện thủ đoạn: Đi sâu phân tích các luận điệu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giúp các lực lượng khác có cơ sở để đấu tranh hiệu quả.
Tham gia phản biện, cung cấp giải pháp: Đóng góp ý kiến khoa học cho việc hoạch định chính sách, hoàn thiện cơ chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và nâng cao hiệu quả đấu tranh tư tưởng.
Vai trò của quần chúng nhân dân
Là chủ thể của lịch sử, là nguồn sức mạnh vô tận trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí: Là tai mắt, là cơ sở xã hội vững chắc của cuộc đấu tranh. Cung cấp thông tin, tố giác hành vi tham nhũng, tiêu cực.
Nâng cao nhận thức, sức đề kháng: Tự trang bị kiến thức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng nhận diện, sàng lọc thông tin, không bị tác động, lôi kéo bởi các luận điệu sai trái.
Tham gia giám sát: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát của cộng đồng, của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng...
Thể hiện sự đồng tình, ủng hộ: Bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ đối với quyết tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Đảng, Nhà nước thông qua các kênh hợp pháp, tạo hiệu ứng xã hội tích cực.
III
THỰC TRẠNG SỰ PHỐI HỢP GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ
Những kết quả đạt được
- Một là, đã hình thành cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; quy chế phối hợp giữa các cơ quan tố tụng, thanh tra, kiểm toán...).
- Hai là, sự phối hợp giữa các cơ quan tuyên giáo, thông tin truyền thông, công an, quân đội trong nắm bắt, định hướng dư luận, xử lý thông tin xấu độc ngày càng chặt chẽ hơn.
- Ba là, báo chí đã phát huy vai trò tích cực trong thông tin, tuyên truyền, phản ánh và tham gia đấu tranh phản bác.
- Bốn là, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã có nhiều hoạt động giám sát, phản biện, tuyên truyền, vận động nhân dân.
Những hạn chế, bất cập
- Một là, sự phối hợp giữa các lực lượng còn thiếu đồng bộ, chưa thường xuyên: Sự phối hợp giữa các lực lượng có lúc, có nơi còn mang tính hình thức, sự vụ, thiếu cơ chế phối hợp thường xuyên, đồng bộ, nhất là trong phản ứng nhanh với các thông tin sai trái, nhạy cảm.
- Hai là, sự chia sẻ thông tin còn hạn chế: Vẫn còn tình trạng “cát cứ” thông tin giữa các ngành, các cấp, gây khó khăn cho việc nắm bắt tình hình tổng thể và xây dựng luận cứ đấu tranh thống nhất, hiệu quả.
- Ba là, phản ứng đôi khi còn chậm, bị động: Trước những luận điệu xuyên tạc tinh vi, có chủ đích trên mạng xã hội, việc nhận diện, phân tích và tổ chức phản bác đôi khi còn chậm, chưa kịp thời định hướng dư luận.
- Bốn là, năng lực đấu tranh chưa đồng đều: Trình độ, kỹ năng, phương pháp đấu tranh của cán bộ ở các lực lượng, các cấp còn khác nhau. Việc ứng dụng công nghệ mới vào đấu tranh còn hạn chế.
- Năm là, vai trò của nhân dân chưa được phát huy tối đa: Các kênh để nhân dân tham gia phản ánh, giám sát, đấu tranh còn chưa thực sự thông suốt, hiệu quả; cơ chế bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh còn cần hoàn thiện.
- Sáu là, sự phối hợp giữa thông tin đối nội và đối ngoại: Việc thống nhất thông điệp, phối hợp hành động giữa các kênh thông tin trong nước và các cơ quan đại diện ở nước ngoài trong việc phản bác các luận điệu sai trái từ bên ngoài còn cần tăng cường.
IV
GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NHẰM PHÁT HUY SỨC MẠNH TỔNG HỢP TRONG ĐẤU TRANH, PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, LÃNG PHÍ HIỆN NAY
Để nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh, cần tập trung vào các giải pháp đồng bộ.
- Một là, tăng cường và thống nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng. Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng. Đảng bộ các cấp cần ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận chuyên sâu về tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong lĩnh vực này, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu. Cần thống nhất nhận thức trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị về tính chất phức tạp, tầm quan trọng của cuộc đấu tranh; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách.
- Hai là, hoàn thiện thể chế, cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các lực lượng. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, cơ quan báo chí, truyền thông. Chỉ đạo xây dựng cơ chế chia sẻ thông tin thông suốt, kịp thời giữa các lực lượng; cơ chế chỉ đạo, xử lý tình huống thống nhất, nhanh nhạy, đặc biệt là các vụ việc nhạy cảm, phức tạp. Quy định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của từng cơ quan, đơn vị trong từng nhiệm vụ cụ thể của cuộc đấu tranh.
- Ba là, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí một cách thực chất, hiệu quả, công khai, minh bạch. Đây là giải pháp gốc rễ, là cách phản bác hữu hiệu nhất. Phải tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, xử lý nghiêm minh các sai phạm, không có vùng cấm. Cần tăng cường công khai, minh bạch kết quả điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo quy định pháp luật để nhân dân biết, giám sát và củng cố niềm tin. Đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đồng thời hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa.
- Bốn là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục. Chủ động cung cấp thông tin: “Lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”; “Lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Cung cấp thông tin chính thống một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác, có hệ thống về kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đa dạng hóa hình thức, phương tiện: Tận dụng tối đa ưu thế của internet, mạng xã hội, các nền tảng truyền thông mới để lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác. Xây dựng các sản phẩm truyền thông hấp dẫn, dễ tiếp cận (Infographics, Video, E-magazine...). Nâng cao tính chiến đấu, thuyết phục: Xây dựng các bài viết, chương trình phân tích sâu sắc, luận cứ chặt chẽ, lý lẽ sắc bén, chỉ rõ bản chất sai trái, phản động của các luận điệu thù địch. Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm đối thoại trực tiếp. Xây dựng lực lượng: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo chí, truyền thông có bản lĩnh, trình độ, kỹ năng tác nghiệp trong môi trường số.
- Năm là, phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân. Tạo cơ chế thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và hoạt động của cán bộ, công chức. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; kịp thời giải đáp, định hướng những vấn đề dư luận quan tâm. Hoàn thiện cơ chế tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tham nhũng, tiêu cực; đặc biệt chú trọng bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Khuyến khích, động viên nhân dân tích cực tham gia đấu tranh.
- Sáu là, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đấu tranh trên không gian mạng. Đầu tư nguồn lực, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại cho các lực lượng chuyên trách đấu tranh trên không gian mạng. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) để chủ động rà quét, phát hiện sớm các thông tin sai trái, độc hại; phân tích xu hướng dư luận, dự báo các nguy cơ. Xây dựng các nền tảng, kênh truyền thông mạnh trên không gian mạng để lan tỏa thông tin chính thống, tạo thế chủ động trong định hướng dư luận.
- Bảy là, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn. Tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tổng kết kinh nghiệm thành công, chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong công tác phối hợp và đấu tranh để có giải pháp khắc phục, đồng thời cung cấp luận cứ khoa học sắc bén cho công tác tuyên truyền, phản bác.
- Tám là, tăng cường hợp tác quốc tế. Chủ động thông tin, đối thoại với các nước, các tổ chức quốc tế về nỗ lực và kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Việt Nam. Tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp với các quốc gia trong đấu tranh chống tội phạm mạng, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng không gian mạng để chống phá từ bên ngoài.
* * *
Cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là một mặt trận phức tạp, cam go và lâu dài, gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi trên mặt trận này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho đất nước phát triển.
Để giành thắng lợi, không thể dựa vào nỗ lực đơn lẻ của bất kỳ lực lượng nào mà đòi hỏi phải huy động và phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị và toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, thống nhất của Đảng, với sự quản lý, điều hành hiệu quả của Nhà nước, sự vào cuộc trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, các cơ quan báo chí, truyền thông, giới khoa học và sự tham gia tích cực, chủ động của các tầng lớp nhân dân, chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở và sức mạnh để đập tan mọi âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đã đề ra, đặc biệt là hoàn thiện cơ chế phối hợp, nâng cao năng lực và trách nhiệm của từng lực lượng, sẽ tạo ra sức mạnh cộng hưởng to lớn, đảm bảo cho cuộc đấu tranh tư tưởng trên lĩnh vực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.