Các nhà khoa học tại Đại học Gloucestershire (Anh) cho biết, không phải tất cả các vi khuẩn đều có hại, miễn là chúng phát huy được tác dụng của nó. Ví dụ, nếu vi khuẩn có ích trong đường ruột nhưng khi chúng lại ở một nơi khác lại có thể gây bệnh khi xâm nhập vào cơ thể, chẳng hạn như tiếp xúc với vi khuẩn trong phân từ đường ruột qua ăn uống. Việc không vệ sinh tay thường xuyên và đúng cách là nguyên nhân chính của các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Trong cuộc khảo sát gần đây của các chuyên gia y tế Anh, chỉ có 61% phụ nữ và 37% nam giới rửa tay sau khi đi vệ sinh.
Phát huy đúng cách vi khuẩn mới có lợi
ANTĐ - Chúng ta thường nghĩ vi khuẩn là nguồn gây bệnh, nhưng thực tế nghiên cứu lại cho thấy rất nhiều vi khuẩn vô hại và thậm chí có lợi. Ví dụ vi khuẩn trong ruột giúp cơ thể sản xuất các loại vitamin như axit folic, trong khi những vi khuẩn khác lại có tác dụng hấp thụ các kim loại quan trọng, như canxi từ thực phẩm.
Tin cùng chuyên mục
Học sinh mê ăn rau nhờ sáng kiến mới từ Ajinomoto trong giờ ăn trưa
Giám đốc Bệnh viện Đức Giang: Với AI, phần mềm có thể đọc hình ảnh X-quang trong vài giây
Học sinh, sinh viên sẽ được giảm giá vé tàu điện trên cao, tàu điện ngầm...
Hà Nội: Bảo đảm quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng chính sách trợ giúp xã hội
10 phút thần tốc mổ cấp cứu tại Vinmec Smart City cứu sống mẹ và thai nhi nguy kịch
Quỹ Thiện Tâm được vinh danh hạng mục cao nhất trong Lễ trao giải thưởng Hành động vì cộng đồng 2025
Hà Nội phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cải tạo, chỉnh trang công viên hai bên sông Tô Lịch
Rà soát, phân vùng lương tối thiểu sau sáp nhập để tránh chênh lệch lớn
Thọ Sinh Đường đưa sản phẩm nước uống thảo dược nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam
Người Việt tìm kiếm và lướt web chủ động, có chọn lọc hơn
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Tập đoàn Bảo Việt ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026 – 2035
Giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông từ cơ bản tới định hướng nghề nghiệp
Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Bính Ngọ 5 ngày
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ
Công bố kết quả nghiên cứu đánh giá mức độ sẵn sàng của Việt Nam về tự chăm sóc sức khỏe...
Nâng cao năng lực cạnh tranh cho nguồn nhân lực ngành Du lịch – Khách sạn
Mở rộng độ bao phủ, đến 2030 có hơn 2,4 triệu người tham gia BHXH tự nguyện
Cứu sống một giảng viên người nước ngoài bị sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng
Tiếp cận y tế toàn diện thông qua đổi mới sáng tạo trong y tế