Phá khóa trộm cắp giữa ban ngày

ANTĐ - Cuối tháng 5-2012, qua công tác nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện tại một số phòng trọ của sinh viên ở xã Dị Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ mất cắp tài sản. Theo các bị hại thì các vụ mất cắp đều diễn ra ban ngày. Kẻ gian thường dùng dụng cụ cắt phá khóa cửa để đột nhập vào phòng trọ rồi lấy cắp máy tính xách tay. Trước diễn biến phức tạp của vụ việc, nhiều trinh sát hình sự đã được Công an huyện Hoài Đức tung vào cuộc. 

Tang vật vụ án

14h ngày 31-5, các trinh sát phát hiện 2 thanh niên mặc áo đen đang phá khóa dãy nhà trọ do ông Nguyễn Văn Mão (SN 1963, ở thôn Đa, xã Dị Trạch, huyện Hoài Đức) làm chủ. Cùng với sự giúp đỡ của người dân, tổ công tác đã khống chế tại chỗ 2 tên trộm, thu giữ 2 kìm cộng lực, 2 máy tính xách tay. 

Tại cơ quan công an, nhân thân các đối tượng được làm rõ là Dương Văn Cường (22 tuổi) và Nguyễn Văn Tài (19 tuổi, cùng ở thôn Trì, xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội). “Bộ đôi” này khai nhận: Trưa 31-5, Tài rủ Cường đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Cường điều khiển xe máy đèo đồng bọn từ đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy về xóm trọ của anh Nguyễn Văn Quang, ở thôn Ải, xã Dị Trạch. Tại đây, các đối tượng đã sử dụng kìm cộng lực phá khóa cửa 2 phòng trọ rồi lấy trộm 2 máy tính xách tay Sony Vaio trị giá gần 28 triệu đồng. Không dừng lại ở đó, Tài và Cường tiếp tục đột nhập 2 xóm trọ khác. Khi đang dùng kìm cộng lực cắt tai móc ổ khóa cửa phòng trọ thì đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Điều tra mở rộng, Nguyễn Văn Tài thừa nhận trước đó khoảng một tuần, cũng với thủ đoạn tương tự, đối tượng này đã lấy trộm một máy tính xách tay tại một phòng trọ cùng nằm trên địa bàn xã Dị Trạch. Ngày 3-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoài Đức đã gia hạn tạm giữ đối với Nguyễn Văn Tài và Dương Văn Cường để tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.