Nhiều “ma men” bị... xử lý sau khi rời tiệc cưới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn, chỉ trong chưa đầy 1giờ đồng hồ đầu giờ chiều 24-4-2021, nhiều “ma men” đã bị Tổ công tác Đội CSGT số 7 (thuộc Phòng CSGT CATP Hà Nội) xử lý…

Tổ công tác lập biên bản trường hợp vi phạm nồng độ cồn vẫn điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Tổ công tác lập biên bản trường hợp vi phạm nồng độ cồn vẫn điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Theo ghi nhận của phóng viên, vào khoảng thời gian 13h ngày 24-4, tại nút giao thông Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu (đoạn thuộc địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Tổ công tác Đội CSGT số 7, liên tiếp kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ. Điều đáng nói, hầu hết những “ma men” này khi bị xử lý thì nại ra lý do, thanh minh vừa đi ăn cưới, xin lực lượng làm nhiệm vụ thông cảm, bỏ qua.

Tổ công tác gồm: Đại uý Bùi Minh Cường, Đại uý Hoàng Trung Phong và Thượng uý Nguyễn Duy Điệp thuộc Đội CSGT số 7, do Đại uý Bùi Minh Cường làm Tổ trưởng, đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra xử lý chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện lưu thông qua nút giao thông Tố Hữu - Vũ Trọng Khánh.

Vào thời điểm trên, Thượng uý Nguyễn Duy Điệp tiến hành dừng xe máy mang BKS: 37P8-866.XX, do một người đàn ông điều khiển với bộ mặt đỏ tía tai. Tại chốt, sau khi đo nồng độ cồn cho người đàn ông này, kết quả thể hiện 0,189 miligam/1lít khí thở.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn khi phát hiện người đàn ông này mặt đỏ tía tai vẫn điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn khi phát hiện người đàn ông này mặt đỏ tía tai vẫn điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông

Làm việc với tổ công tác, ông Nguyễn Hoàng Đ. (SN 1985, quê Nghệ An), người điều khiển xe mô tô mang BS: 37P8-866.XX trình bày, vừa đi ăn cưới bạn thân tại quận Bắc Từ Liêm về, và mong muốn được bỏ qua vi phạm, nhưng tổ công tác sau khi giải thích, tuyên truyền, kiên quyết xử lý theo quy định.

Tương tự trường hợp ông Nguyễn Hoàng Đ., khi Tổ công tác tiếp tục dừng xe, kiểm tra người thanh niên điều khiển chiếc xe mô tô mang BKS: 89F1-460.XX, chủ phương tiện cũng là người điều khiển chiếc xe trên được xác định là anh Phạm Nguyên K. (SN 1994, quê Hưng Yên).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn anh K. là 0,075 mi li gam/1 lít khí thở. Anh K., cho biết cũng vừa đi ăn cưới bạn thân ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, về tới đây. Trong bữa tiệc, anh K. có uống với bạn cùng mâm mấy cốc bia.

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ tại ngã tư Vũ Trọng Khánh - Tố Hữu, Tổ công tác Đội CSGT số 7 đã xử lý tới 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Trao đổi với phóng viên, Đại uý Bùi Minh Cường, Tổ trưởng tổ công tác Đội CSGT số 7, cho biết, bên cạnh việc thực hiện các kế hoạch thường kỳ thì Đội cũng triển khai kế hoạch cao điểm của CATP, của Phòng CSGT, đảm bảo công tác TTATGT dịp lễ. Đặc biệt, thời điểm này, khi dịch bệnh có phần kiểm soát tốt hơn, thời tiết bắt đầu nắng nóng nên nhiều người lại thích tụ tập, “quên” Nghị định 100 nên vô tư uống rượu, bia.

“Đây là điều hết sức nguy hiểm. Một người đã uống rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông không những có thể bị lực lượng chức năng phát hiện xử lý, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra TNGT nguy hiểm. Do vậy, quá trình làm nhiệm vụ, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân thì những trường hợp vi phạm vẫn phải bị xử lý nghiêm”, Đại uý Bùi Minh Cường chia sẻ.