Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

ANTD.VN - Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh (thuộc Tổng Công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội - Habeco) được đầu tư hiện đại, có quy mô lớn, hệ thống quản lý hiện đại, cung cấp cho người tiêu dùng sản phẩm chất lượng cao nhất và góp phần nâng cao vị thế của Habeco trên thị trường.

Nhà máy bia Hà Nội- Mê Linh đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

Ngày 6-9, Tổng công ty CP Bia- Rượu- Nước giải khát Hà Nội (Habeco) đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà máy bia Hà Nội- Mê Linh và đón nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Ông Trần Đình Thanh- Chủ tịch HĐQT Habeco cho biết, nhà máy bia Hà Nội- Mê Linh được khánh thành vào năm 2009 với tổng mức đầu tư là gần 2.300 tỷ đồng. Đây là một trong những nhà máy bia có công nghệ hiện đại, quy mô lớn bậc nhất Đông Nam Á, công suất lên tới 200 triệu lít/năm, nâng tổng công suất của toàn hệ thống Habeco lên 800 triệu lít/năm.

“Hiện nay, nhà máy là đơn vị đóng vai trò sản xuất chủ lực của Habeco, chiếm khoảng 30% tổng sản lượng sản xuất của Tổng công ty. Các sản phẩm của nhà máy là bia chai, bia lon. Nhà máy có hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, vệ sinh môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO…”- ông Trần Đình Thanh nhấn mạnh.

Ngoài công tác sản xuất kinh doanh, nhà máy còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Habeco xác định, nhà máy bia Hà Nội- Mê Linh là đơn vị chủ chốt, góp phần nâng tầm của Habeco trong thời kỳ mới.

Do đó, thời gian tới, Habeco sẽ tiếp tục đầu tư để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của nhà máy, góp phần phát triển bền vững, nâng vị thế của Habeco.