Nguyên Giám đốc công ty tàu thủy Hoàng Anh sắp ra tòa lần hai

ANTĐ - Đó là ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1962), HKTT xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội, nguyên Giám đốc Công ty CP công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh (một đơn vị thành viên của tập đoàn Vinashin).

Ngày 24- 8, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Tuyên về tội danh “Tham ô tài sản”. Ông Tuyên hiện… đang thụ án 16 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Vụ án được TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án ngày 30-3-2012; thời điểm đó, ông Tuyên bị ra trước vành móng ngựa cùng 8 bị cáo đều là cựu lãnh đạo của tập đoàn Vinashin như nguyên Chủ tịch HĐQT Phạm Thanh Bình; nguyên TGĐ Trần Quang Vũ; nguyên Trưởng Ban kiểm soát Trần Văn Liêm… 

Bản cáo trạng của Viện KSND Tối cao cũng truy tố “trợ thủ” đắc lực của ông Tuyên là phó giám đốc Đỗ Đình Côn (SN 1952), về tội che giấu tội phạm. Cáo trạng xác định, ngày 25-12-2006, ông Tuyên chỉ đạo nhân viên viết séc rút 4,5 tỷ đồng từ tài khoản của Công ty Hoàng Anh, mục đích chi tiêu cá nhân nhưng lại thông báo cho bộ phận kế toán của Công ty Hoàng Anh là tạm ứng tiền cho Công ty CP thương mại đầu tư Cửu Long để thực hiện xây dựng nhà máy nhiệt điện sông Hồng. Tiếp đó, ông Tuyên chỉ đạo ông Côn tìm cách hợp thức hóa khoản tiền trên bằng cách lập khống các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt 4,5 tỷ đồng. Taih phiên tòa hồi tháng 3- 2012, Phó Giám đốc Đỗ Đình Côn bị tuyên mức án 10 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.