TP.HCM:

Người phụ nữ dũng cảm đánh tên cướp cầm kim tiêm dính máu

ANTĐ - Gã thanh niên cầm kim tiêm dính máu, uy hiếp người phụ nữ nhằm cướp tài sản. Lợi dụng lúc đối tượng chú ý vào tài sản, người phụ nữ này đánh vào tay làm kim tiêm rơi xuống đất và chạy ra ngoài tri hô.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM, xác nhận, đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Trung Tín (SN 1984, quê tỉnh Đồng Tháp, tạm trú quận Thủ Đức) để điều tra, xử lý về hành vi “cướp tài sản”.

Nghi can Nguyễn Trung Tín 

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 20h15 đêm 19/3 Tín đi xe gắn máy đến tại nhà trọ ở số 22, đường số 19, khu phố 4, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Lúc Tín đi vào dãy phòng trọ thì gặp chị Nguyễn Thị T (SN 1987, quê tỉnh Quảng Ngãi, tạm trú nhà trọ trên) đang ở phòng trọ số 1.

Tín giả vờ hỏi thuê phòng trọ. Chị T trả lời không còn phòng trống nữa thì Tín ra ngoài lấy xe gắn máy bỏ đi.

Chừng 15 phút sau, Tín quay lại, tự động mở cửa đi vào phòng trọ của chị T. Lúc này Tín cầm trên tay 1 kim tiêm có dính máu và ập vào gí sát vào mặt chị T dọa đâm, nếu chị kêu lên.
Chị T không dám kháng cự hay kêu la. Tín yêu cầu chị T phải giao ra 2 ĐTDĐ và tháo luôn sợi dây chuyền chị này đang đeo trên cổ.

Lợi dụng lúc Tín đang quan sát tìm thêm tài sản trong nhà, chị T đã bất ngờ dùng tay trái đánh vào tay của Tín làm rơi kim tiêm dính máu xuống nền nhà. Chị T chạy ra ngoài tri hô “cướp! cướp”.

Người dân xung quanh nghe kêu cứu, chạy đến vây bắt được Tín cùng tang vật vừa cướp, và chuyển giao cho cơ quan công an xử lý. Bước đầu Tín thừa nhận hành vi phạm tội của mình.