Ngồi tù vì vay không trả

ANTĐ - Nhận thấy, tố cáo của các bị hại là hoàn toàn có căn cứ và hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, TAND TP Hà Nội hôm qua 30-9 đã quyết định tuyên phạt Bùi Thị Uyên (SN 1972, trú ở phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm) 12 năm 6 tháng tù giam. 

Tổng cộng từ tháng 1 đến tháng 10-2010, Bùi Thị Uyên đã vay của các bị hại số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Khi bị đòi mạnh, Uyên trốn vào tỉnh Lâm Đồng hòng quỵt nợ. Tuy nhiên đầu tháng 1 vừa qua, Uyên đã bị cơ quan điều tra bắt giữ theo lệnh truy nã.