Nghi phạm sát hại người tình trong nhà nghỉ đã ra đầu thú

ANTD.VN - Cho rằng chủ nhà nghỉ 62 tuổi có người tình mới nên ông Xuân ghen tuông và dùng dao sát hại người này.

Ngày 13/6, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang làm thủ tục, củng cố hồ sơ vụ án để bàn giao Nguyễn Văn Xuân (46 tuổi, quê Đồng Tháp) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương điều tra theo thẩm quyền.

Nghi can Nguyễn Văn Xuân đến công an đầu thú. Ảnh: V.D

Nguyễn Văn Xuân được xác định là nghi phạm sát hại bà Lê Thị Như Cúc (62 tuổi, chủ nhà nghỉ Hồng Cúc ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một).

Theo lời khai ban đầu, ông Xuân và bà Cúc có mối quan hệ tình cảm và sống với nhau như vợ chồng gần một năm nay. Thời gian gần đây, Xuân cho rằng bà Cúc có người đàn ông khác nên nảy sinh ghen tuông. Nhiều cuộc cự cãi giữa 2 người liên tục xảy ra sau đó.

Vào trưa 2 hôm trước, khi đang nghỉ tại phòng ngủ trong nhà nghỉ Hồng Cúc, giữa ông Xuân và chủ nhà nghỉ tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Lúc này, bà Cúc đuổi Xuân ra khỏi nhà nghỉ thì bị Xuân cầm dao đâm tử vong.

Gây án xong, ông Xuân lấy xe máy tay ga của nạn nhân rồi trốn khỏi hiện trường. Đêm 12/6, nghi can 46 tuổi này đã đến cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một đầu thú, khai nhận hành vi.