Nấu cơm muộn, chồng bắn chết vợ

ANTD.VN - Người đàn ông 60 tuổi đã bị bắt giữ sau khi bắn chết vợ chỉ vì nấu cơm tối muộn, cảnh sát Ấn Độ cho hay.

Ảnh minh họa

Ashok Kumar bị cáo buộc bắn vào đầu bà vợ Sunaina, 55 tuổi tại thành phố Ghaziabad, gần Thủ đô New Delhi, vào tối thứ bảy vừa qua.

Hôm đó, Kumar say rượu trở về nhà và khi bị vợ ông căn vặn về thói quen uống rượu, thay vì nấu cơm tối, ông ta đã cãi nhau rồi rút súng bắn vợ.

Sunaina nhanh chóng được đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong trên đường.

Nhà chức trách cho biết, sau khi bị bắt giữ, Kumar đã thú nhận việc bắn vợ.