“Nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ công an cấp cơ sở”

(ANTĐ) - Là chủ đề hội thảo do Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an và Tạp chí Công an nhân dân tổ chức hôm qua, 4-9.

“Nâng cao năng lực, đội ngũ cán bộ công an cấp cơ sở”

(ANTĐ) - Là chủ đề hội thảo do Tổng cục Xây dựng lực lượng - Bộ Công an và Tạp chí Công an nhân dân tổ chức hôm qua, 4-9.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, hiện nay, đội ngũ cán bộ công an cơ sở phải chịu nhiều áp lực do khối lượng công việc lớn, thời gian bận rộn, địa bàn quản lý trải rộng trong khi phụ cấp, kinh phí eo hẹp, đội ngũ cán bộ trình độ chưa đồng đều.

Xuất phát từ tình hình đó, Tổng cục Xây dựng lực lượng đang tiến hành dự thảo quyết định của Bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện nhằm điều chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Như nghiên cứu chế độ thanh toán tiền nghỉ phép năm đối với các trường hợp không được nghỉ phép; Đề xuất tăng chế độ công tác phí hoặc các chế độ phụ cấp đối với những cán bộ phụ trách địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa;

Đề xuất tăng phụ cấp cho các đồng chí làm công tác ở nhà tạm giữ; chính sách đãi ngộ cán bộ công tác tại các huyện miền núi lâu năm, tăng mức trợ cấp xa nhà, trợ cấp làm nhà cho cán bộ, chiến sỹ tại vùng cao...

Dự kiến ngày 10-9, Tổng cục Xây dựng lực lượng sẽ họp, lấy ý kiến đại biểu các tỉnh phía Nam để hoàn thiện bản dự thảo báo cáo lãnh đạo Bộ.                   

H.Quân