Lương dạy thêm giờ không quá 200 giờ dạy/năm

ANTĐ - Ngày 17-4, Bộ GD-ĐT đã đưa ra dự thảo hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. 

Với đặc thù đón trẻ sớm, trả trẻ muộn, hiện nhiều giáo viên mầm non phải làm việc đến 10 tiếng/ngày mà không được hưởng thêm hỗ trợ ngoài lương. Để khắc phục tình trạng này, Bộ GD-ĐT đưa ra quy định trong dự thảo giáo viên mầm non chỉ làm việc 5 ngày/tuần với 6 giờ/ngày. Như vậy 1 năm, giáo viên mầm non sẽ phải tham gia 1.050 giờ dạy, tiểu học là 805 giờ/năm, THCS 735 giờ/năm, THPT 629 giờ /năm. Lương số giờ dạy thêm được tính bằng tiền lương 1 giờ dạy nhân với 150%. Số giờ dạy thêm được tính trả tiền lương dạy thêm giờ không quá 200 giờ dạy/năm.