Luật Thủ đô tạo chuyển biến tích cực

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội  thành phố về tình hình triển khai thực hiện Luật Thủ đô năm 2015. 

Luật Thủ đô tạo chuyển biến tích cực ảnh 1CAQ Hoàng Mai hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hộ khẩu. Ảnh: THUẦN THƯ

Theo đó, các cơ chế đặc thù quy định trong Luật Thủ đô bước đầu đã giúp cho Hà Nội chủ động hơn trong việc ưu tiên đầu tư thu hút các nguồn lực để phát huy các tiềm năng, thế mạnh của mình, thể hiện rõ nhất là các chính sách trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội và kiến trúc đô thị. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, trọng dụng nhân tài được đầu tư và đạt nhiều kết quả cụ thể.

Tính từ tháng 7-2013 đến nay, Hà Nội đã tiếp nhận 61 thủ khoa, người tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài (không qua kỳ thi công chức, viên chức) vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính của thành phố. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý dân cư, đăng ký cư trú và xử phạt vi phạm hành chính bước đầu cũng đạt những kết quả tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và hạn chế vi phạm.