Lừa đảo, hô biến hạt đỗ thành thuốc chữa đau đầu

ANTĐ - Tường lấy đỗ vằn nói là thuốc chữa bệnh đau đầu và mộng mắt, lừa đảo bán cho một số người dân ở chợ Liên Hà.
Khoảng 8h ngày 17-4, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế CA huyện Đông Anh, Hà Nội phát hiện Đinh Văn Trường, sinh năm 1977, ở Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên đi xe mô tô đem hạt đỗ vằm nhỏ dạng trứng chim đến chợ Liên Hà lừa bán cho một số người dân.

Tường nói là thuốc chữa bệnh đau đầu và mộng mắt. Chị Hoàng Thị Mai, sinh năm 1963, ở Hà Lỗ, Liên Hà, Đông Anh tin là thật đã mua 1 túi trọng lượng 0,5 kg với giá 4 triệu đồng. 
CA huyện Đông Anh đang  làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trường.