Lừa đảo chạy việc chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

ANTD.VN - Công an tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Văn Khởi (33 tuổi), trú tại xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan Công an, Khởi “nổ” có khả năng xin cho con anh Đ, trú tại huyện Vũ Thư, được ở lại ngành Công an để cống hiến lâu dài sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Từ năm 2015 đến tháng 3-2018, Khởi đã cầm của gia đình anh Đ khoảng 1,1 tỷ đồng để “làm thủ tục” cho con anh Đ ở lại ngành Công an.

Tuy nhiên, đầu tháng 3-2018, con anh Đ thực hiện xong nghĩa vụ và đã ra khỏi ngành Công an. Thấy vậy, anh Đ đòi lại tiền nhưng Khởi đã cam kết chờ đợi... để anh sẽ “lo” cho cháu. Anh Đ đòi lại tiền không được, đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Đối tượng Khởi

Tiến hành điều tra, xác minh, cơ quan Công an nắm được Khởi không có việc làm ổn định, thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Biết không thể thoát tội, ngày 26-2, Khởi đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hiện cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Khởi để tiếp tục điều tra, xử lý.