Liên kết chống buôn lậu, hàng giả còn lỏng lẻo

ANTĐ - Nhận định này được đưa ra tại hội thảo chống buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam diễn ra ngày 6-11. 

Ông Trương Quang Hoài Nam – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Công Thương Việt Nam đã ký kết bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý thị trường với Bộ Công Thương Lào, Bộ Thương mại Campuchia từ năm 2011. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay là nhận thức về chống hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại còn thiếu đồng nhất; việc xử lý các vi phạm và trình tự thủ tục còn rườm rà và mất nhiều thời gian...