Lên cơn ngáo đá bế thốc trẻ em bỏ chạy

ANTĐ -Ngày 16-5, Công an huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã điều tra làm rõ hành vi của Đỗ Văn Dương (30 tuổi) trú tại Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, kẻ gây ra vụ việc gây xôn xao dư luận về việc bắt cóc trẻ em.

Trước đó, ngày 15-5 đã, xuất hiện thông tin về vụ bắt cóc trẻ em táo tợn giữa ban ngày xảy ra tại khu tập thể Trường THCS thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Theo trình báo của chị Nguyễn Thị B là mẹ của nạn nhân, khoảng 8h sáng 15-5, trong khi chị đang cho con trai 3 tuổi ăn sáng ở trước sân khu tập thể Trường THCS thị trấn Bắc Sơn thì bỗng nhiên một thanh niên mặc quần áo sẫm từ đâu lao tới, bế cháu Tùng rồi bỏ chạy.

Cơ quan Công an đang lấy lời khai đối tượng Dương 

Chị đã nhanh chóng tri hô, và được một số người dân hỗ trợ bắt giữ đối tượng, đồng thời báo cơ quan Công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bắc Sơn có mặt tại hiện trường, dẫn giải đối tượng về trụ sở để điều tra.

Theo chỉ huy Công an huyện Bắc Sơn, quá trình lấy lời khai, đối tượng Dương luôn có biểu hiện bất thường, hoang tưởng đang bị ai đó truy sát.

Qua xét nghiệm, đối tượng Dương dương tính với ma túy, khẳng định đối tượng Đỗ Văn Dương đang trong tình trạng bị "ngáo đá”.

Chiều cùng ngày, tại cơ quan Công an, Đỗ Văn Dương đã tỉnh táo và khai nhận khoảng 8h sáng, do luôn cảm giác có kẻ đang rượt đuổi truy sát mình nên đã làm vậy với cháu bé. Hiện cơ quan Công an đang lập hồ sơ xử lý.