Lần tái phạm của người đàn bà có án 16 năm tù vì ma túy

ANTD.VN - Từng bị kết án 16 năm tù về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, đối tượng Hải đã tái phạm với mức độ nghiêm trọng hơn.

CATP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ngày 25-4 cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây cung cấp ma túy tổng hợp trên địa bàn; bắt giữ 2 đối tượng Lại Thị Hải và Đặng Văn Lê. Theo CQĐT, năm 2002, Lại Thị Hải đã bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 16 năm tù giam về tội Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Cặp bài trùng Lê, Hải tại CQĐT

Trước đó, ngày 5-2-2018, Hải vào TP. HCM mua gần 500 viên thuốc lắc và 50 gam ketamin với giá 150 triệu đồng. Sau đó, Hải nhờ Đặng Văn Lê vào TP HCM chuyển số ma túy trên mang ra Hạ Long mục đích để Hải để bán cho các đối tượng nghiện. 

Tang vật vụ án bị thu giữ

Trên đường vận chuyển đến khu  vực  tổ 1, khu 2, phường Yết Kêu, TP Hạ Long, đối tượng Lê đã bị tổ công tác CATP Hạ Long bắt giữ.

Từ lời khai của Lê, CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lại Thị Hải, thu giữ 28 viên hồng phiến, 3 viên thuốc lắc và 3 túi ma túy dạng “đá”. Vụ án đang được điều tra mở rộng.