Làm rõ thủ phạm vụ trộm vàng

ANTĐ - Ngày 19-11, CATP Lạng Sơn đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Mạnh Cường, SN 1978, trú tại thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Cường và số vàng đã lấy trộm của người tình

Trước đó, ngày 14-11, chị Trình Thị N, SN 1975, ở đường Trần Nhật Duật, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, trình báo tại CATP Lạng Sơn về việc gia đình bị mất trộm 12 lượng vàng 9999 và 10 triệu đồng, tổng trị giá tài sản bị mất khoảng 400 triệu đồng. CATP Lạng Sơn đã điều tra, làm rõ thủ phạm vụ trộm là Cường, người đã chung sống với chủ nhà từ 4 năm nay. Năm 2009, mặc dù đã có vợ con ở quê, Cường lên Lạng Sơn làm ăn và quen biết với chị N, rồi sống với nhau như vợ chồng.

Ngày 13-11, sau khi dọn hàng cho chị N bán ở chợ Giếng Vuông, TP Lạng Sơn, Cường trở về nhà người tình thấy tủ không khóa, trong tủ để nhiều tiền, vàng đã nảy lòng tham, trộm cắp số tài sản trên rồi trốn về quê. Qua công tác vận động, ngày 14-11, Cường đã ra đầu thú tại CATP Lạng Sơn và nộp lại số vàng đã lấy trộm.