Kim ngạch Việt - Nga sẽ đạt 4 tỷ USD

ANTĐ - Đó là dự báo được đưa ra tại diễn đàn kinh tế Việt Nam – Nga lần thứ nhất với chủ đề “Việt Nam và Nga: Cơ hội mới cho thương mại và đầu tư” diễn ra ngày 16-10. 

Tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cho biết, Việt Nam đang có nhiều chính sách nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Phó Thủ tướng đề nghị hai nước cần tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại. 

Theo Bộ Công Thương, kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Nga trong năm 2012 đạt 3,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Nga đạt 2,3 tỷ USD và nhập khẩu từ Nga đạt 1,4 tỷ USD.