Kẻ giết người vì bị thách thức được giảm án

ANTD.VN -Gọi bạn về ăn cơm nhưng qua điện thoại, Chín nghe tiếng ai chửi tục. Cho rằng người đó đang chửi mình, Chín đến tìm để tính chuyện. Khi gặp nhau, hai bên xảy ra cãi vã, Chín dùng dao đam vào ngực đối thủ.

Ngày 24-4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Bá Chín (1975), trú xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, về tội Giết người.

Trước đó, ngày 19-12, tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Bá Chín đã bị HĐXX tuyên phạt 17 năm tù về tội Giết người; buộc bồi thường cho gia đình bị hại hơn 151 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ của anh Quý mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi, cấp dưỡng cho mẹ anh Quý 500.000 đồng/ tháng. Cho rằng mức án dành cho mình quá cao, Chín đã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Kẻ giết người vì bị thách thức được giảm án ảnh 1

Nguyễn Bá Chín trong phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 19h ngày 4-2-2018, Nguyễn Bá Chín đi làm thịt bò cho nhà hàng xóm chuẩn bị đám cưới. Xong việc, Chín gọi Trần Văn Lợi (38 tuổi) về ăn cơm. Điện thoại kết nối nhưng không có ai nói chuyện mà chỉ có tiếng chửi tục, cho rằng mình bị xúc phạm nên Chín đánh xe đi tìm bạn để hỏi chuyện.

Tìm thấy Lợi đang chơi bi-a ở một quán gần đó, Chín hỏi thì biết người chửi tục là anh Q. Hai bên xảy ra cãi vã, thách thức nhau, Chín bất ngờ rút dao đâm vào ngực anh Q. Lúc này, trên tay anh Q. đang cầm gậy chơi bi-a nên đã đánh mạnh vào đầu Chín.

Cả hai người gục tại chỗ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, do vết thương quá nặng nên anh Q. đã tử vong. Chín được đưa vào bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An cấp cứu và điều trị. Cơ quan chức năng xác định, Nguyễn Bá Chín bị nứt, vỡ xương hộp sọ, chảy máu trong đã phải phẫu thuật hai lần để lấy các mảnh vỡ xương sọ ra nuôi tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và tiếp tục điều trị đến khi ổn định sẽ cấy ghép mảnh vỡ xương sọ.

Sau đó, phía bệnh viện cho Chín xuất viện về nhà để gia đình tiện chăm sóc. Bị cáo bị tổn hại sức khỏe 61%. Ngày 29-9, xét thấy sức khỏe Chín đã ổn định, cơ quan chức năng đã bắt tạm giam Chín. Trong phiên xét xử, Chín thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Do sức khỏe yếu, một bên đầu còn lõm do mảnh vỡ xương sọ chưa được cấy nên Chín được phép ngồi để trả lời các câu hỏi của HĐXX.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra gia đình bị cáo đã bồi thường số tiền 30 triệu đồng cho gia đình bị hại. Trong phiên xét xử, gia đình bị cáo xuất trình được một số giấy tờ ông nội và bố có công với cách mạng. Bị cáo được UBND xã xác nhận là gia đình thuộc hộ nghèo. Tại phiên tòa, gia đình bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 110 triệu đồng, đây là tình tiết mới, để xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bá Chín 14 năm tù giam về tội Giết người (giảm 3 năm so với cấp sơ thẩm).