Kẻ đâm chết người ra đầu thú sau 13 ngày lẩn trốn

ANTĐ - Ngày 8-3, thông tin từ cơ quan CATP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, vào chiều 7-3, Nguyễn Văn Thìn (SN 1977, trú tại phường Hưng Dũng) đã đến cơ quan Công an đầu thú về việc gây ra cái chết cho anh Phạm Anh Tuấn (SN 1975) trú ở xã Hưng Hòa, TP Vinh vào ngày 24-2 vừa qua.

Kẻ đâm chết người ra đầu thú sau 13 ngày lẩn trốn ảnh 1

Khu vực nơi anh Tuấn bị đâm gục

Vụ việc xảy ra vào khoảng 10h ngày 24-2, anh Tuấn điều khiển xe máy đi trên đường Yên Dũng Thượng thuộc phường Hưng Dũng, TP Vinh thì gặp Nguyễn Văn Thìn. Do có mâu thuẫn từ trước, nên hai người xảy ra cãi vã nhau.

Bất ngờ, Thìn rút dao đâm vào người anh Tuấn khiến nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, Thìn bỏ khỏi hiện trường. Còn anh Tuấn được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ở bệnh viện, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Tuấn đã tử vong.

Đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng CATP Vinh cho biết: “Chiều 7-3, nguồn tin báo Thìn đã trở về nhà sau thời gian lẩn trốn. Chúng tôi đã có mặt vận động, tác động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đối tượng đã đến trụ sở CAP Hưng Dũng trình diện và được đưa về trụ sở CATP làm việc. Tại đây, Thìn thừa nhận gây ra cái chết của anh Tuấn”.

Hiện, CATP Vinh đang hoàn tất hồ sơ, bàn giao Nguyễn Văn Thìn cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.