Hưởng ứng phong trào thi đua của phụ nữ Công an nhân dân

ANTD.VN - Sáng 14-9, Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an đã tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2017-2021".

Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an gồm 8 thành viên Hội phụ nữ Công an các thành phố Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và lực lượng Cảnh sát PC&CC các thành phố Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP tặng quà kỷ niệm cho các hội phụ nữ về tham dự lễ kỷ kết

Thay mặt Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội, trong lời phát biểu chào mừng các đơn vị trong Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 Bộ Công an về dự lễ ký kết, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định, với việc triển khai thành lập Cụm thi đua số 1, Hội phụ nữ CAND sẽ được tiếp cận, giao lưu, tổ chức các hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm với Hội phụ nữ Công an, Cảnh sát PC&CC các thành phố lớn trong toàn quốc, với các đơn vị tương đồng về tính chất công việc.

Đại tá Đào Thanh Hải phát biểu chào mừng các đơn vị về dự lễ ký giao ước thi đua

Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức để các đơn vị trong Hội phụ nữ Cụm thi đua số 1 tiếp tục cống hiến và khẳng định rõ nét hơn nữa vị thế, vai trò của mình trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương.

Tại hội nghị, Hội phụ nữ CATP Hà Nội, đơn vị cụm trưởng đã thông qua kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua, quy chế hoạt động của cụm. Theo đó, 8 đơn vị trong cụm sẽ cùng giao ước thi đua 3 nội dung là tích cực học tập tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.

Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tai hội nghị

Trên cơ sở triển khai, quán triệt 3 nội dung nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, các thành viên trong Cụm xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp, xác định nội dung trọng tâm, chọn khâu đột phá để triển khai thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động do ngành và hội cấp trên phát động.

Cùng với đó là xây dựng các công trình, mô hình, phần việc hiệu quả nhằm phát huy vai trò, vị thế của tổ chức Hội và hội viên phụ nữ; tham mưu, đề xuất cơ chế, điều kiện tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Hội phụ nữ Bộ Công an giao ước thi đua với 3 nội dung

Chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an đánh giá cao sự chuẩn bị của đơn vị cụm trưởng trong việc tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua.

Đồng thời, Đại tá Ngô Hoài Thu cũng đề nghị 8 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 Hội phụ nữ Bộ Công an cần chủ động làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức tuyên truyền sao cho ngắn gọn thiết thực, hiệu quả, dễ hiểu, dễ nhớ.

Hưởng ứng phong trào thi đua của phụ nữ Công an nhân dân ảnh 5

Đoàn làm lễ dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ CATP Hà Nội

Chủ động tham mưu với cấp ủy, chỉ huy đơn vị lồng ghép các hoạt động của phong trào vào chương trình công tác chuyên môn, thi đua của đơn vị, bám sát các hoạt động của Hội phụ nữ Bộ Công an, Thành hội và các đơn vị liên quan.

“8 đơn vị trong cụm thi đua số 1 Hội phụ nữ Bộ Công an đều là Hội phụ nữ của Công an và Cảnh sát PC&CC 5 thành phố lớn, do đó cần chủ động đăng ký hoạt động điểm, hưởng ứng phong trào của Hội phụ nữ Bộ xứng tầm các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” - Đại tá Ngô Hoài Thu nhấn mạnh.

Trước đó vào buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu đã tới dâng hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ CATP Hà Nội và tham quan bảo tàng CATP Hà Nội.