Hung thủ vụ cướp ôtô ở hầm Trung tâm thương mại Vincom bị bắt

(ANTĐ) - Suốt mấy ngày qua, dư luận người dân Hà Nội xôn xao về vụ cướp chiếc xe ôtô Hyundai màu bạc, tại hầm B2, Trung tâm thương mại Vincom ở quận Hai Bà Trưng. 14h ngày 12-6, sau 3 ngày khẩn trương truy xét, các trinh sát Đội chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ và bắt giữ hung thủ vụ cướp.

Hung thủ vụ cướp ôtô ở hầm Trung tâm thương mại Vincom bị bắt

(ANTĐ) - Suốt mấy ngày qua, dư luận người dân Hà Nội xôn xao về vụ cướp chiếc xe ôtô Hyundai màu bạc, tại hầm B2, Trung tâm thương mại Vincom ở quận Hai Bà Trưng. 14h ngày 12-6, sau 3 ngày khẩn trương truy xét, các trinh sát Đội chống tội phạm cướp, cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng đã làm rõ và bắt giữ hung thủ vụ cướp.

Lấy lời khai của tên Phạm Đức Hoàn tại Cơ quan điều tra
Lấy lời khai của tên Phạm Đức Hoàn tại Cơ quan điều tra

Như ANTĐ đã đưa, 12h ngày 9-6-2010, chị Phạm Hương Lan (SN 1975), ở tập thể Kim Liên, quận Đống Đa điều khiển chiếc xe ôtô Hyundai i30, màu bạc, BKS 30S-8868 xuống hầm B2, Trung tâm thương mại Vincom để gửi xe. Chị Lan để vé gửi xe bằng thẻ từ ở trong túi xách và rời khỏi xe lên cầu thang bộ của Trung tâm thương mại Vincom.

Khi chị Lan vừa bước vào cầu thang, bất ngờ bị một nam thanh niên dáng người to lớn, trên cổ đeo sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng, tay phải cầm chiếc túi vải bên trong đựng vật cứng đập một nhát vào đầu. Bị tấn công, chị Lan hô cướp và tiếp tục bị đối tượng đập liền hai nhát nữa vào đầu gây choáng ngất, ngã xuống nền cầu thang bộ hầm B2, Trung tâm thương mại Vincom. Sau khi được sơ cứu, chị Lan tỉnh lại mới biết chiếc túi xách, bên trong đựng vé gửi xe ôtô bằng thẻ từ, chìa khóa và chiếc xe ôtô Hyundai đã bị mất.

Chiều 12-6, biết tin Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng đã làm rõ và bắt giữ hung thủ vụ cướp ôtô tại hầm B2, Trung tâm thương mại Vincom, ông Lê Khắc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tập đoàn Vincom đã tới trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH ở số 7, phố Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng để cảm ơn và thưởng “nóng” cho lực lượng phá án 100 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng đã triển khai điều tra, xác định đây là thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm cướp tài sản. Đối tượng gây án nhằm vào phụ nữ đi ôtô đến khu vực gửi xe của Trung tâm thương mại Vincom, lợi dụng lúc vắng người đã dùng hung khí tấn công bị hại rồi cướp ôtô.

Qua thu thập thông tin, cơ quan điều tra được biết đối tượng tấn công chị Lan khoảng 28-30 tuổi, cao khoảng 1,68m, khuôn mặt tròn, đeo kính mắt tròn kiểu Rayban giọt lệ. Sau khi gây án, đối tượng đã cướp túi xách của người bị hại, bên trong để vé gửi xe bằng thẻ từ và điều khiển chiếc xe ôtô của chị Lan đi qua nơi bảo vệ kiểm soát mà không bị phát hiện.

Cùng với việc thông báo truy tìm tang vật vụ án, cơ quan công an đã tiến hành rà soát nhiều khu vực bãi trông giữ ôtô, hiệu cầm đồ trên địa bàn nội thành Hà Nội. 2 ngày sau khi xảy ra vụ cướp trên, các chiến sỹ công an phát hiện tại một số hiệu cầm đồ ở khu vực các quận Hai Bà Trưng và Hoàng Mai xuất hiện một nam thanh niên điều khiển chiếc ôtô Hyundai i30, màu bạc, đến đặt vấn đề cầm cố chiếc xe.

Tuy nhiên, do xe đang trong thời gian mua trả góp, không đủ giấy tờ nên không hiệu cầm đồ nào dám đáp ứng yêu cầu của người thanh niên này. Tiếp tục rà soát, truy tìm tung tích chiếc ôtô bị cướp, các chiến sỹ công an đã phát hiện chiếc ôtô tang vật đang “tọa” ở một bãi trông giữ ôtô qua đêm tại khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai. Người mang chiếc xe ôtô đến gửi là một nam thanh niên có ngoại hình trùng khớp với đối tượng đã tấn công chị Lan tại cầu thang bộ hầm B2, Trung tâm thương mại Vincom.

Lần theo dấu vết hung thủ, đến chiều 12-6, các trinh sát Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP Hà Nội phối hợp với CAQ Hai Bà Trưng đã phát hiện được người gửi chiếc xe tang vật vụ cướp tại Trung tâm thương mại Vincom vào bãi trông giữ xe ở khu vực Đền Lừ là Phạm Đức Hoàn (SN 1981), trú tại phường Chăm Mát, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, hiện thuê trọ tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai.

Qua đối chiếu nhân dạng của Hoàn với kẻ đã tấn công chị Lan, các chiến sỹ công an đã có cơ sở để bắt giữ đối tượng này trong khi Hoàn đang lang thang trên phố Lý Thường Kiệt. Qua đấu tranh, Hoàn khai từ năm 2004 đến năm 2009 làm nhân viên tại một khách sạn ở Hà Nội. Trong thời gian này, Hoàn học lái xe ôtô và lái xe khá thành thạo. Do cần tiền và khao khát muốn có một chiếc xe ôtô du lịch loại 5 chỗ để thỉnh thoảng về quê chơi, Hoàn đã nghĩ cách cướp ôtô tại khu vực hầm để xe ở Trung tâm thương mại Vincom.

Sau khi nghiên cứu kỹ, Hoàn nắm được chị em phụ nữ điều khiển xe ôtô vào hầm gửi xe thường để vé xe bằng thẻ từ trong túi xách, đã lên phương án hành động táo tợn. Hoàn chuẩn bị sẵn hung khí là một chiếc túi đựng cà phê bên trong có nửa viên gạch và phục sẵn bên ngoài hầm xe Trung tâm thương mại Vincom để “tăm tia” mục tiêu gây án. Phát hiện chị Lan đi xe ôtô vào trong hầm, Hoàn đã thực hiện hành vi phạm tội và lục túi xách của nạn nhân để lấy vé gửi xe bằng thẻ từ rời khỏi hầm Trung tâm thương mại Vincom mà bảo vệ không hề nghi ngờ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục làm rõ, để xử lý đối tượng cướp ôtô theo quy định của pháp luật.

Hà Hoàng