Hoãn lần thứ 4 tòa sơ thẩm bị cáo Lê Ngọc Chung

(ANTĐ) - Lê Ngọc Chung (sinh ngày 31-5-1991), trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội là thủ phạm vụ án giết nhiều người hết sức man rợ vào ngày 2-5-2007 tại số nhà 888 phố Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3 nạn nhân của vụ án đã thiệt mạng. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và gây bức xúc trong dư luận từ đó đến nay.

Hoãn lần thứ 4 tòa sơ thẩm bị cáo Lê Ngọc Chung

(ANTĐ) - Lê Ngọc Chung (sinh ngày 31-5-1991), trú tại Thanh Văn, Thanh Oai, Hà Nội là thủ phạm vụ án giết nhiều người hết sức man rợ vào ngày 2-5-2007 tại số nhà 888 phố Minh Khai, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 3 nạn nhân của vụ án đã thiệt mạng. Đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng và gây bức xúc trong dư luận từ đó đến nay.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 22-2-2008, Chung khai rằng ngoài y còn có một đồng phạm nữa tham gia vụ giết người. Vì không thể điều tra, xác minh ngay tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử quyết định hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo Công văn số 346/CV-VKS-P1A ngày 14-7-2008 của VKSND TP Hà Nội gửi TAND TP Hà Nội đã khẳng định: Không có cơ sở kết luận Lê Văn Bình tham gia với vai trò đồng phạm trong vụ giết người tại 888 phố Minh Khai cùng Lê Ngọc Chung ngày 2-5-2007.

Dẫn giải bị cáo Lê Ngọc Chung vào phòng xử án

 Dẫn giải bị cáo Lê Ngọc Chung vào phòng xử án

Như vậy, bản chất vụ án không có gì thay đổi so với bản kết luận điều tra vụ án số 143 của cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội ngày 31-7-2007 và cáo trạng số 122 ngày 29-8-2007 của VKSND TP Hà Nội.

Sáng 22-8-2008, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Lê Ngọc Chung về tội giết người. Trước đó, ông Đỗ Văn Duy (chồng bà Đặng Thị Lữ, bị hại của vụ án) và chị Trần Thị Nguyệt Nga (vừa là bị hại, vừa đại diện cho 3 bị hại) có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe.

Vậy là đến nay, phiên tòa đã hoãn 4 lần và điều tra bổ sung 2 lần. Ông thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa cho biết, vụ án sẽ được xét xử vào ngày 8-9. Nếu bị hại và đại diện của họ tiếp tục vắng mặt vì một lý do nào đó, phiên tòa vẫn diễn ra bình thường.

Hiền Phương