Hai đối tượng chuyên cướp túi xách của phụ nữ bị bắt giữ

ANTD.VN - Ngày 3-3, Cơ quan CSĐT CAH Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với Trần Đức Trọng (SN 2002, trú tại khu 5, xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ) về tội “Cướp giật tài sản”.

Đối tượng Trọng tại cơ quan Công an 

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 13h ngày 1-2-2020, Vũ Đức Thọ (SN 1995, trú cùng khu 5, xã Yên Luật) điều khiển xe mô tô, nhãn hiệu Honda Winner X, màu xanh trắng chở Trần Đức Trọng từ huyện Hạ Hòa về hướng huyện Lâm Thao.

Trên đường đi, Thọ đưa cho Trọng một con dao bầu và dặn trên đường đi nếu gặp những phụ nữ đi đường có mang theo túi xách thì Thọ điều khiển xe mô tô sẽ áp sát để Trọng dùng dao bầu cắt đứt quay túi xách rồi cướp.

Khi đến quốc lộ 2D (thuộc khu 3, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao), cả hai phát hiện một người phụ nữ đi xe mô tô Honda CUB82 cùng chiều, Thọ điều khiển mô tô áp sát người phụ nữ, còn Trọng dùng tay giật chiếc túi xách tại giá để hàng của chiếc xe, sau đó Trọng tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Phong Châu.

Khi lục soát chiếc túi xách vừa cướp được của người phụ nữ, thấy không có tài sản gì nên các đối tượng đã vứt bỏ chiếc túi xách và tiếp tục theo hướng quốc lộ 32C về hướng TP. Việt Trì.

Đến 14h45’ cùng ngày, tại khu 14, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, Thọ và Trọng phát hiện chị Lê Thị L. (SN 1975, ở huyện Lâm Thao) đang điều khiển xe mô tô cùng chiều, đeo chiếc túi xách trên vai.

Thọ điều khiển xe mô tô áp sát chị L. để Trọng dùng dao bầu cắt đứt quai, rồi cướp chiếc túi tẩu thoát về hướng TP Việt Trì. Đến chỗ vắng, cả hai lục soát chiếc túi lấy được 7 triệu đồng và chiếc ĐTDĐ Nokia 1280.

Ngày 4-2, Cơ quan CSĐT CAH Lâm Thao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Đức Thọ và Trần Đức Trọng về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tuy nhiên, do đối tượng Vũ Đức Thọ sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Thao đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Đức Thọ về tội “Cướp giật tài sản”.