Hà Nội nối dài đường cao tốc trên cao

ANTĐ - Ngày 15-5, UBND TP Hà Nội đã thống nhất với phương án thiết kế hướng tuyến dự án xây dựng cầu cạn trên cao, đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long như đề xuất của Bộ GT-VT. 

Theo đó, cầu cạn là đường cao tốc đô thị loại A, tốc độ thiết kế 100km/h (nằm phía trên đường vành đai 3 hiện tại). Đường dài 6,1km, mặt cắt ngang điển hình 24m với 4 làn xe chạy. Đường còn có dải dừng xe khẩn cấp, dải an toàn, lan can, dải phân cách trung tâm. Điểm đầu đường tại đầu phía Bắc cầu vượt Mai Dịch hiện có; điểm cuối đấu nối vào nút giao cầu Thăng Long. Tim cầu cạn cơ bản trùng tim tuyến đường Phạm Văn Đồng hiện có. Theo Sở QH-KT Hà Nội, dự án hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.