Tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội:

Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống

ANTĐ - Đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Thành ủy nêu ra trong Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV.

Cụ thể, trong mọi tình huống, phải tập trung lãnh đạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn, tạo môi trường hoà bình, ổn định, an ninh và an toàn để xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước. Tăng cường lãnh đạo công tác bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân Thủ đô về xây dựng thế trận an ninh nhân dân, kết hợp gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên là  giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Nâng cao chất lượng công tác cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Chú trọng đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng công nghệ cao... Ngăn chặn, xử lý kịp thời các tụ điểm phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô, lực lượng vũ trang trên địa bàn và công an các tỉnh, thành phố trong cả nước; tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng, chống các loại tội phạm.

Thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm, cảnh sát cơ động. Nâng cao hiệu quả của lực lượng cảnh sát khu vực, công an phụ trách xã, phường, thị trấn và lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, thực hiện tốt vai trò là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự thảo báo cáo cũng nêu yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển, nâng cao vị thế Thủ đô. Theo đó, Hà Nội sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, nhất là trong những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù và triển khai các chủ trương, chính sách trên địa bàn thành phố. Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và cả nước trên tinh thần hiệu quả, cùng có lợi, tăng cường sự hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư, hỗ trợ nhau cùng phát triển. Tăng cường hội nhập kinh tế, văn hóa trong khu vực và trên thế giới với tư cách là Thủ đô thành viên cộng đồng ASEAN; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Trích Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV