Giết người trong bệnh viện, 3 anh em cùng ngồi tù

ANTĐ - Ngày 12-9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Huỳnh (SN 1996, trú phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) mức án 20 năm tù, bị cáo Nguyễn Thành Lợi (SN 1995, trú phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) 12 năm tù cùng về tội “Giết người”. Hai anh em ruột của Huỳnh là Lê Hồng Cường (SN 1982) và Lê Văn Thừa (SN 1990) cùng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và bị tòa tuyên phạt mức án 1 năm tù.

Nhóm đối tượng phải trả giá vì hành vi côn đồ

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 23-6-2013, anh Nguyễn Hữu Diên chở bạn là anh Đinh Trọng Ân điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường. Lúc này, cháu Lý Minh Tân (SN 2010, cháu ruột Huỳnh) chạy ngang qua đường khiến anh Diên không kịp tránh làm cháu ngã xuống đường.

Thấy vậy, anh Diên cùng bạn chở cháu Tân đến bệnh viện Triều An (quận Bình Tân) khám. Người nhà cháu Tân điện thoại báo cho Huỳnh biết. Sau đó, Lê Văn Huỳnh cùng Nguyễn Thành Lợi và hai em trai là Lê Hồng Cường, Lê Văn Thừa tức tốc đến bệnh viện. Đến nơi, cả nhóm lớn tiếng chửi bới, hỏi người nào gây ra tai nạn cho cháu Tân. Nghe vậy, anh Diên đứng ra phân bua thì bị Cường dùng chân đá vào bụng, còn Huỳnh, Thừa, Lợi xông vào đánh hai người bạn đi cùng anh Diên.

Chưa hả giận, Huỳnh quay sang cầm mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, Lợi túm cổ áo đấm vào mặt anh Diên làm nạn nhân bất tỉnh tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm lên xe tẩu thoát. Anh Diên được mọi người đưa vào phòng cấp cứu sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Hai ngày sau, nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não.