Gần 8h truy nóng đối tượng dùng dao kề cổ tài xế, cướp xe ô tô

ANTĐ - Ngay sau khi nhận được tin báo xảy ra vụ cướp xe ôtô trên địa bàn, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng điều tra và làm rõ được thủ phạm gây án.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 2h ngày 28-2, anh Nguyễn Quang Thiện (SN 1983, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) dùng xe ôtô cá nhân Toyota BKS 24A-024.17 để chạy taxi, được một nam thanh niên chưa rõ danh tính thuê chở từ thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, đến trung tâm huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Khi đến km102+600, quốc lộ 279 thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, thì nam thanh niên bất ngờ rút dao trong người kề sát cổ anh Thiện cướp xe. Lúc này, theo phản xạ anh Thiện vung tay gạt dao và giằng co với đối tượng, sau đó mở cửa xe vùng chạy thì đối tượng điều khiển xe nhanh chóng trốn khỏi hiện trường. 

Nhận định vụ án xảy ra là đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội với thủ đoạn rất manh động, liều lĩnh, Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp, CAH Văn Bàn, cùng với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, thu thập lời khai của người bị hại, khẩn trương xác minh truy bắt đối tượng. 

Đến 9h30 cùng ngày, cơ quan Công an đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Trọng (SN 1977, trú tại ngõ 63, đường Ngọc Đạo, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện cơ quan Công an đã tạm giữ đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.