Gần 20 năm trốn truy nã về hành vi hiếp dâm

ANTD.VN - Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với bé gái 5 tuổi, Hải bỏ trốn và bị CQĐT ra quyết định truy nã.

Ngày 7-3, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an tỉnh Hải Dương đã bắt được Nguyễn Văn Hải (SN 1981), HKTT xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương ra quyết định truy nã về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Hải bị bắt sau gần 20 năm trốn truy nã

Theo tài liệu điều tra, khoảng đầu năm 1999, Hải đã có hành vi xâm hại bé gái tên L. (SN 1995, trú tại thị xã Chí Linh), rồi bỏ trốn. Suốt thời gian lẩn trốn, Hải sử dụng giấy CMND của một người bạn tên Phạm Văn Thương.

Năm 2011, Hải tìm cách trốn được sang Nga. Bốn năm sau, đối tượng về nước và chung sống như vợ chồng với chị Vũ Thị T. (SN 1977, trú tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương). Lập gia đình xong, Hải tìm đến thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xin làm thợ máy cho các tàu đi biển.

Qua nguồn tin thu thập, lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm tỉnh Quảng Ninh đã nắm bắt được thông tin, phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương xây dựng kế hoạch truy bắt đối tượng trốn truy nã.

Sau một thời gian dài tổ chức xác minh, chiều 7-3, lực lượng Công an đã bắt giữ được Nguyễn Văn Hải khi đang làm việc trên 1 chiếc tàu du lịch. Đối tượng Hải đã được bàn giao đến đơn vị ra quyết định truy nã để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.