Ế vé xem U23 Việt Nam, dân phe "lấy công làm lãi"

ANTD.VN - Nhu cầu người xem chưa cao vì vậy hiện vẫn còn rất nhiều vé xem U23 Việt Nam tồn đọng ở kênh bán vé chính thức của BTC lẫn thị trường "chợ đen". Dân phe chấp nhận bán chênh 50-100 nghìn đồng so với mệnh giá gốc.

10h sáng 22-3, tức chỉ ít giờ trước trận U23 Việt Nam ra quân bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, không khí trước cửa sân Mỹ Đình khá nhộn nhịp. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên, đa số những người có mặt tại đây là phe vé.

Nhiều phe vé đứng trước quầy vé của BTC để rao bán, kiếm tiền chênh lệch từ 50 đến 150 nghìn đồng/vé

Vé 3 trận đấu của U23 Việt Nam gồm 4 mệnh giá 150-200-250-300 nghìn đồng, được BTC mở bán online từ ngày 10-3, tuy nhiên do lượng người mua không nhiều nên hiện vẫn còn tồn đọng lượng vé khá lớn. Sau khi đã ngưng bán online, BTC mở quầy bán trực tiếp trước cửa sân Mỹ Đình.

Trước quầy bán vé của BTC, rất đông dân phe tranh giành để mua những vé vị trí đẹp (loại 200 và 250 nghìn đồng) còn sót lại của trận Việt Nam - Indonesia (ngày 24-3) và Việt Nam - Thái Lan (ngày 26-3). Trong khi vé trận Việt Nam - Brunei dường như không có người hỏi mua.

Các vé trận Việt Nam - Indonesia được một phe vé rao bán chênh từ 50-100 nghìn đồng/vé so với mệnh giá gốc. Một phe vé khác đòi giá cao hơn, song cũng chỉ chênh 150 nghìn đồng đối với vé vị trí đẹp nhất (loại 300 nghìn đồng/vé).

"Sức hút giải này thua xa AFF Cup năm ngoái. Trong giới phe, hiện vé còn tồn khá nhiều. Chúng tôi cũng chỉ bán chênh kiếm 5 chục, 100 nghìn đồng coi như lấy công làm lãi thôi", phe vé trên cho hay.

Cũng theo phe vé này, sau lượt trận đấu diễn ra hôm nay, rất có thể sức nóng của giải sẽ tăng dần ở 2 trận đấu còn lại, khi hai đối thủ kỵ giơ là Indonesia và Thái Lan thể hiện năng lực. Vì vậy nhiều phe vé vẫn tranh thủ mua lại từ BTC và hy vọng bán chênh cao hơn trong những ngày tới.

Riêng vé trận Việt Nam - Brunei (20h hôm nay), do hai đội quá chênh lệch đẳng cấp nên người dân không mấy mặn mà dù vé này có kèm xem miễn phí trận Thái Lan - Indonesia lúc 17h. Có phe vé sau khi dè dặt "mua thử" 3 cặp vé trận đấu này, sáng nay đã chấp nhận rao bán lỗ 50 nghìn so với mệnh giá gốc song cũng không nhiều người mặn mà.