Dùng tiền bán đất của gia đình để "đầu tư" vào ma túy

ANTĐ - Sẵn có tiền bán đất của gia đình, Vinh trích ra gần tỉ đồng làm vốn “găm” một lượng lớn ma túy với dự định bán dần. Vậy nhưng ngay trong lần xuất “mẻ hàng” đầu tiên, đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện và truy bắt.

Ngày 6-6, TAND TP Hà Nội đưa Phạm Thế Vinh (SN 1971, trú ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử và tuyên đã tuyên phạt bị cáo này tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Liên quan đến hoạt động mua bán ma túy với Vinh, góa phụ có gương mặt khả ái Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1987, trú ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cũng phải nhận mức án 20 năm tù giam về cùng tội danh.

Phạm Văn Vinh cùng đồng phạm tại tiên tòa

Mở tòa, HĐXX sơ thẩm làm rõ ngày 12-8-2015, khi đang ngồi uống nước tại khu vực cầu Mai Động (quận Hai Bà Trưng), Nguyễn Thị Huyền Trang bất ngờ nhận được điện thoại đặt mua 1 bánh heroin của đối tượng tên Thành nhưng không rõ lai lịch.

Kết thúc cuộc đàm thoại, Trang hẹn Thành hôm sau gặp nhau trao đổi cụ thể, rồi lập tức a lô cho Phạm Thế Vinh nói có người muốn mua 1 bánh “hàng trắng”. Vốn “găm” một số lượng lớn ma túy trong nhà nên Vinh thông báo luôn 1 bánh heroin giá 205 triệu đồng.

Chiều 14-8-2015, Thành kết nối lại và được Trang ra giá 207 triệu đồng/bánh heroin. Nhận trước 130 triệu đồng, góa phụ tức tốc đón taxi đến khu vực Chợ Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm) gặp Vinh lấy “hàng” và nợ lại 75 triệu đồng.

Cất giấu bánh heroin vào trong người, Trang nhanh chóng đón xe ôm quay lại khu vực cầu Mai Động để giao “hàng” cho đối tác. Tuy nhiên, đến đoạn đường Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế I, Bắc Từ Liêm) thì Trang bị lực lượng CAP Hà Nội phát hiện bắt quả tang.

Từ lời khai “nóng” của góa phụ có gương mặt khả ái, lực lượng công an lập tức truy xét Vinh và khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng. Tại nhà Vinh, cơ quan công an tiếp tục thu giữ 1 bánh heroin cùng 5 túi nilon đựng ma túy tổng hợp được cất giấu trong tủ quần áo.

Về nguồn gốc số ma túy nêu trên, Vinh khai trước đó không lâu do gia đình vừa bán đất nên đối tượng trích ra gần 1 tỉ đồng và lên Lạng Sơn mua của đối tượng tên A Châu (người Trung Quốc) với giá 930 triệu đồng. Dự định của đối tượng là sẽ bán dần số ma túy đó cho Trang và những ai có nhu cầu.

Tại tòa, cả 2 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, đồng thời xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Đối với chiếc ô tô Santafe thu giữ, quá trình điều tra xác định đó là tài sản chung của vợ chồng Vinh và không liên quan đến hành vi tội phạm nên được trao trả.

Liên quan đến vụ án, còn có 2 đối tượng tên Thành và A Châu, song chưa làm rõ được nhân thân. Do đó, các cơ quan tố tụng quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.