TP.HCM:

Dùng dao tấn công nhân viên cửa hàng nội thất để cướp

ANTĐ - Thấy có 1 mình chị H trông coi cửa hàng nên Ngà đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Nhưng sau đó, tên này đã bị người dân bắt giữ giao cho công an.

Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Lê Xuân Ngà (SN 1982, ngụ tỉnh Thanh Hóa, tạm trú đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Bước đầu tại cơ quan công an, Ngà đã khai nhận hành vi phạm tội. 

Tên cướp liều lĩnh Lê Xuân Ngà đã bị người dân bắt giữ

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 11h trưa 25/4, Ngà đi ngang qua cửa hàng kinh doanh đồ trang trí nội thất Khải Hoàn Gia (đường Trường Chinh, phường 12, quận Tân Bình) thì quan sát thấy có 1 mình chị N.T.T (SN 1982, ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, là nhân viên bán hàng) trông coi cửa hàng nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Để thực hiện ý đồ, Ngà tới vờ hỏi mua bàn học sinh, lợi dụng lúc chị T không cảnh giác Ngà liền rút dao thủ sẵn ra đe dọa chị này phải đưa tiền.

Quá hoảng hốt, chị T bỏ chạy nhưng Ngà vẫn truy đuổi theo sau quật ngã. Chị T liền tri hô: "cướp, cướp!”. Đúng lúc này, từ trên lầu, anh C.M.P (SN 1994, ngụ quận Tân Bình) nghe tiếng kêu cứu liền chạy xuống hô hoán nhờ mọi người vây bắt tên cướp. Biết bị phát hiện, Ngà vứt dao bỏ chạy thoát thân nhưng đã bị người dân tại khu vực khống chế, bắt giữ giao cho cơ quan công an địa phương xử lý.